TP.HCM: Gia đình sinh đủ hai con được hỗ trợ tài chính
TP.HCM đã có nhiều chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.
Đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng phục vụ cho chi phí y tế khi mang thai và sinh con. Đây là những chính sách phần nào giúp TP.HCM giảm áp lực cho phụ nữ trong độ tuổi vàng sinh đủ hai con. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn lo thu nhập không đủ trang trải chi phí nuôi, dạy con trẻ.
Chị Trần Thị Huỳnh Nga (huyện Nhà Bè) cho biết: “Để chăm lo, chu toàn cho một đứa trẻ hiện nay có chi phí rất cao. Chúng ta đều mong muốn là con trẻ được sống trong một môi trường hoàn thiện nhất, tốt nhất về giáo dục cũng như là thể chất và tinh thần. Điều đó cũng tạo nên hạn chế trong các gia đình”.
Tiến sĩ Hồ Ngọc Đăng - Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM - cho biết: “Nguyên nhân chính dẫn đến tỉ lệ sinh thấp do chi phí nuôi dạy con cái ngày càng cao. Do đó, hệ thống giáo dục y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội cần phải được cải thiện để các gia đình có thể nuôi dạy con một cách tốt nhất”.
Tỉ lệ sinh thành phố ở mức thấp, khoảng 1,32 con mỗi phụ nữ. Yếu tố này sẽ tác động mạnh đến cơ cấu dân số thành phố trong tương lai, tác động toàn diện vào tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, TP.HCM cần có thêm những hỗ trợ khác ngoài chế độ thai sản, sinh con như hiện nay mới có thể sớm cải thiện tình trạng này.
Bà Đỗ Thị Hương - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ quận 4 - cho biết: “Tuổi 35 là tuổi tốt nhất để sinh đủ hai con, nhưng theo tình hình phát triển hiện nay, chúng ta có thể khuyến khích thêm cho phụ nữ có thể qua 36, 37 tuổi rồi sinh con; cùng với đó là các chính sách động viên khen thưởng thì phụ nữ sẽ có thêm động lực”.
Trong điều kiện mức sống cơ bản tiếp tục tăng, mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. TP.HCM đang đẩy nhanh xây dựng những đề án hỗ trợ an sinh xã hội mới có thể khuyến khích mỗi gia đình sinh đủ hai con.


Từ những buổi phát sóng giản đơn, nay chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể "mở siêu thị online", tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước.
Theo số liệu của Chi cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội 4 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện hơn 310 nghìn tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2024.
Mùa hè đến kéo theo nắng nóng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đòi hỏi các biện pháp an toàn để dễ dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.
Nhiều địa điểm vui chơi, giải trí tại Hà Nội, đặc biệt là tại các công viên nước, đã trở nên quá tải trong sáng 2/5 - ngày thứ ba của dịp nghỉ lễ.
Các "địa chỉ đỏ" tại Hà Nội vẫn đang tấp nập dòng người đến tham quan, dù đã bước sang ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày.
Ngày 2/5, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tổ chức đón các đoàn quân đội hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở về đơn vị.
0