TP.HCM dỡ rào chắn 9 khu đất vàng làm vườn hoa Tết

Sở Xây dựng TP. HCM đã đề nghị tháo dỡ rào chắn 9 khu đất, chỉnh trang thành công viên, không gian công cộng tạm thời, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây là khu đất thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa. Công trình từng gắn với nhiều sự kiện thể thao lớn của Thành phố nhưng đã bị bỏ trống suốt hàng chục năm. Nhằm tận dụng không gian công cộng phục vụ người dân dịp Tết, những ngày qua, TP.HCM đã yêu cầu khẩn trương chỉnh trang khu đất này.

Bà Lê Lan Phương, Phường Xuân Hoà, TP.HCM cho biết: “Ngày trước tôi từng thi đấu thể thao ở đây. Sau này thấy nơi này bỏ hoang, xuống cấp, dân chúng tôi buồn lắm chứ. Bây giờ nghe tin nơi này làm công viên thì phấn khởi lắm. Mà nơi này trở thành công viên, làm cảnh quan là tốt nhất, phục vụ chính cho người già, trẻ em thì rất tốt. Làm cái này vì dân là chính”.

Tương tự, khu đất vàng Thương Xá Tắc cũ, vị trí có giá trị bậc nhất TP.HCM bị quây tôn, bỏ trống suốt hàng chục năm, gây lãng phí lớn cũng được Thành phố yêu cầu tháo dỡ rào chắn, đưa khu đất vào chỉnh trang, phục vụ cộng đồng.

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế TNMT TP.HCM cho biết: “Chúng ta không thể để một công trình rộng lớn mà lãng phí như vậy được. Bởi vì tính ra nó gần 1 hecta nằm giữa đất vàng mà chúng ta không triển khai được. Nếu chúng ta sử dụng công trình nào đó, nếu không sử dụng được về kinh tế thì chúng ta phải gỡ rối để làm những công trình phúc lợi. Bởi vì trung tâm Thành phố rất thiếu mảng xã hội, cộng đồng thậm chí là công viên. Nếu chúng ta sử dụng công trình đó với mục đích phúc lợi cũng càng tốt”.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có 9 khu đất “vàng” bị bỏ trống kéo dài hàng chục năm, vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm, diện tích lớn nhưng đang quây rào, chờ dự án do vướng thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, thay đổi chủ đầu tư. Một vài vị trí đang được khai thác cho thuê một phần.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hoà, TP.HCM cho biết: “Quan trọng nhất là tạo được mảng xanh, tạo không gian công cộng để người dân có thể đến tham quan, vui chơi. Đặc biệt là các công trình này phải nhanh chóng triển khai để đưa vào sử dụng dịp Tết 2026 này. Đây là một sự kiện rất quan trọng”.

Việc tận dụng 9 khu đất làm công viên, vườn hoa tạm dịp Tết Bính Ngọ 2026 giúp TP. HCM đạt mục tiêu kép. Đó là, vừa chỉnh trang diện mạo đô thị, vừa bổ sung không gian xanh phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết. Trước mắt, cách làm này cho thấy Thành phố đang sử dụng quỹ đất hiệu quả hơn, ưu tiên lợi ích cộng đồng và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời