TP.HCM, Đà Nẵng sớm có Trung tâm tài chính quốc tế
Chính phủ đặt mục tiêu đưa Trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM và Đà Nẵng vận hành trước cuối năm nay, nhằm thu hút vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và tăng sức cạnh tranh quốc gia.
Chính phủ đặt mục tiêu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng vào vận hành trước cuối năm nay. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam không chỉ là một mục tiêu kinh tế - tài chính đơn lẻ, mà còn là bước đi chiến lược trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, để các trung tâm này phát huy hiệu quả, Việt Nam cần đồng bộ nhiều yếu tố từ thể chế, hạ tầng, nhân lực đến mô hình quản trị. Trong đó, rào cản lớn nhất hiện nay là hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
Pháp luật Việt Nam hiện chưa hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động tài chính xuyên biên giới, giao dịch bằng ngoại tệ mạnh, tài sản số hay việc giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu thực hiện tốt, Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ không chỉ là nơi hội tụ của dòng vốn toàn cầu, mà còn là đòn bẩy để Việt Nam xác lập vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế trong những thập kỷ tới.
Cùng với đó, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi cho Dự thảo Nghị định quy định về chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa, phân phối hàng hóa và dịch vụ, sàn giao dịch hàng hóa, hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm Tài chính Quốc tế. Đây được coi là văn bản then chốt để định hình khung pháp lý cho một không gian kinh tế - tài chính đặc thù, tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư và phát triển thị trường mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản trị rủi ro, hài hòa luật pháp và năng lực thực thi.