TP Thủ Đức quản lý công trình bằng hệ thống điện tử
Hệ thống cho phép người dân tra cứu tình hình trật tự xây dựng trên bản đồ, nộp thông báo khởi công và nhận các thông báo kiểm tra công trình xây dựng của Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức đối với công trình của mình ngay trên điện thoại thông minh.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Đỗ Anh Khang, hệ thống giúp cập nhật, lưu trữ thông tin của các dự án, hạng mục và các vấn đề liên quan đến công trình xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức; giúp UBND TP Thủ Đức theo dõi xuyên suốt hoạt động triển khai xây dựng công trình từ khi được cấp phép xây dựng, phát hành thông báo khởi công đến quá trình kiểm tra, quản lý, xử lý (nếu có) và giai đoạn hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đồng thời, hệ thống hóa hồ sơ về quản lý công trình xây dựng, sửa chữa cải tạo, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả hơn; dễ tra cứu, dễ trích xuất khi cần.

"Việc ứng dụng phần mềm quản lý công trình xây dựng giúp lãnh đạo UBND TP Thủ Đức kịp thời nắm rõ tình hình quy trình quản lý, kiểm tra công trình xây dựng, tiến độ thông tin, báo cáo nhanh chóng, chính xác khi có yêu cầu", ông Đỗ Anh Khang nhấn mạnh.
Hệ thống có 4 module chính: Quản lý công trình xây dựng theo Giấy phép xây dựng; Quản lý công trình xây dựng không có giấy phép; Quản lý công trình xây dựng trong dự án 1/500 theo mẫu nhà được duyệt đối với dự án 1/500 (gọi là Quản lý công trình xây dựng miễn phép); Quản lý công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường (gọi là Quản lý công trình sửa chữa, cải tạo).

Trên cơ sở nền tảng phần mềm quản lý xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức đã được triển khai trước đó, UBND TP Thủ Đức đã mở rộng hệ thống, bổ sung các chức năng nhằm bao quát, đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số cũng như đáp ứng nhu cầu thực tiễn quản lý xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức.
Hệ thống điện tử quản lý công trình xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức có sự liên kết với 3 phần mềm tiện ích: tích hợp trên web hệ thống điện tử TP Thủ Đức; tích hợp trên ứng dụng điện thoại “TP Thủ Đức công chức”; tích hợp trên ứng dụng điện thoại “TP Thủ Đức” (công dân).


Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sáng 21/5 đã triển khai hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội.
Để góp phần giúp người thu nhập thấp có nhà, Quỹ phát triển nhà ở xã hội nên áp dụng với nhà cho thuê, thay vì nhà thương mại như hiện nay.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc, Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 22-24/5.
Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.
Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
0