Phường Khương Đình triển khai “Ngân hàng ý tưởng số” thúc đẩy, lan tỏa đổi mới sáng tạo

Phường Khương Đình triển khai ngân hàng ý tưởng số nhằm thúc đẩy sáng tạo, kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số địa phương.

Một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là: “Quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, hình thành sàn giao dịch dữ liệu”.

Trong bối cảnh đó, UBND phường Khương Đình đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố, tập trung xây dựng chính quyền số hiệu quả, minh bạch, gần dân. Một mô hình mới nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong kết nối chính quyền – cộng đồng – doanh nghiệp chính là “Ngân hàng ý tưởng số”.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Chánh văn phòng UBND phường Khương Đình, cho biết, từ ngày 1/8/2025, đơn vị đã triển khai chuyên mục “Ngân hàng ý tưởng số” trên trang thông tin điện tử của phường.

Đây là kênh tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến, hiến kế của doanh nghiệp, người dân, cán bộ, công chức, người lao động nhằm đóng góp cho sự phát triển địa phương trên nhiều lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Đài PTTH Hà Nội
Biểu mẫu điền thông tin dành cho chuyên mục "Ngân hàng ý tưởng số" phường Khương Đình, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cán bộ đóng góp ý tưởng, sáng kiến phát triển địa phương. Ảnh chụp màn hình.

Mục tiêu của “Ngân hàng ý tưởng số” là khơi dậy, phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong cộng đồng. Đồng thời, tạo môi trường để doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân cùng đóng góp ý tưởng, sáng kiến thiết thực, hiệu quả vào phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng nhân lực và tiềm lực khoa học – công nghệ của địa phương.

Không chỉ vậy, “Ngân hàng ý tưởng số” còn hướng tới việc xây dựng kênh kết nối chặt chẽ giữa chính quyền – cộng đồng – doanh nghiệp, giúp ý tưởng được ghi nhận, đánh giá và hiện thực hóa. Qua đó, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, hiện đại hóa hạ tầng thông tin và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của UBND phường Khương Đình.

Ông Nguyễn Cao Cường chia sẻ, thời gian tới, UBND phường sẽ đẩy mạnh một số phong trào như “Gia đình số”, hướng tới mục tiêu mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên thành thạo kỹ năng số, biết sử dụng nền tảng, dịch vụ số và có khả năng hướng dẫn các thành viên khác.

Song song, mô hình “Chợ số” sẽ đào tạo tiểu thương, người dân theo phương thức học tập 4T (Tiểu thương – Thương mại điện tử – Thanh toán không dùng tiền mặt – Tiết kiệm số), giúp nắm vững kỹ năng cơ bản, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, quản lý tài chính, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường số hóa.

Đài PTTH Hà Nội
Cán bộ các Chi hội phụ nữ phường Khương Đình tích cực tham gia tập huấn trực tuyến nâng cao kỹ năng số. Ảnh: UBND phường Khương Đình.

Bên cạnh các mô hình và phong trào chuyển đổi số trên địa bàn, công tác nâng cao kỹ năng số cho cán bộ hội phụ nữ cũng được chú trọng.

Bà Hoàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khương Đình, cho biết, để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương, cán bộ các chi hội phụ nữ đã tích cực tham gia lớp tập huấn trực tuyến nâng cao kỹ năng số tại các điểm cầu.

Trong buổi tập huấn, học viên được trang bị kiến thức thiết thực về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) qua các công cụ như ChatGPT, Gemini, NotebookLM; đồng thời rèn luyện kỹ năng khai thác dữ liệu, sử dụng phần mềm nội bộ phục vụ công tác hội. Lớp học không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn tạo cơ hội để cán bộ phụ nữ thực hành, áp dụng ngay vào tuyên truyền, quản lý và điều hành phong trào.

Đài PTTH Hà Nội
Bà Hoàng Thị Dung, Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: UBND phường Khương Đình.

“Điều đáng quý là mỗi buổi tập huấn còn trở thành diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chi hội. Qua đó, cán bộ hội tăng thêm sự tự tin, sáng tạo, sẵn sàng vận dụng công nghệ số để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hội viên, đồng thời góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số tại địa bàn phường. Có thể nói, đây là bước đi thiết thực giúp phụ nữ phường Khương Đình bắt nhịp kỷ nguyên số, nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vai trò trong công tác vận động, đoàn kết, phát triển cộng đồng trong thời đại mới", bà Dung nhấn mạnh.

Theo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời