Tốt nghiệp THPT, bỏ thi bắt buộc ngoại ngữ có hợp lý ?

Mới đây, phương án đề xuất thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn được Bộ GD&ĐT nêu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Nhiều giáo viên, nhà quản lý đã nêu quan điểm phản biện ý kiến lo lắng học sinh sẽ lười học ngoại ngữ nếu không bắt buộc phải thi môn này tại kỳ thi tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đã đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bao gồm 4 môn thi trong đó 2 môn bắt buộc gồm Toán, Văn và 2 môn lựa chọn là Ngoại ngữ cùng 1 môn khác với lý do giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm chi phí cho phụ huynh và xã hội.

Theo nhiều giáo viên, kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi đánh giá chuẩn cơ bản về kiến thức.

Việc hạn chế ngoại ngữ trong bối cảnh hiện nay là một thiệt thòi cho tất cả học sinh, nhưng đó không phải là điều kiện tiên quyết để đưa vào việc hoàn thành chương trình THPT.

Tuy vậy, ngoại ngữ rất cần thiết trong quá trình học đại học, sau đại học, khi đi làm... mà các trường cũng yêu cầu sinh viên cần đạt chuẩn Ngoại ngữ mới được cấp bằng tốt nghiệp.

Hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với 6 môn. Phương án thi cuối cùng sẽ do Chính phủ phê duyệt, dự kiến công bố trong năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời