Tổng thư ký LHQ giám sát đưa hàng viện trợ vào Gaza

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua, 20/10, đã đến Bán đảo Sinai của Ai Cập trong nỗ lực thúc đẩy đưa hàng viện trợ vào dải Gaza, nhưng chưa rõ khi nào việc này mới có thể bắt đầu. Mỹ cho biết hiện chi tiết về một thỏa thuận gửi hàng viện trợ qua cửa khẩu Rafah giữa dải Gaza và Ai Cập vẫn đang được thảo luận.

Trước đó, Washington từng cho biết đã đạt được thỏa thuận về việc đưa 20 xe tải đầu tiên vào Dải Gaza. Nhưng các quan chức Liên hợp quốc nói rằng bất kỳ hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nào cũng cần phải được thực hiện trên quy mô lớn và theo cách bền vững. Trước khi cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas nổ ra, mỗi ngày có khoảng 450 xe tải chở hàng viện trợ đến Dải Gaza. Phần lớn trong số 2,3 triệu dân ở Gaza phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, vốn đã bị Israel và Ai Cập phong tỏa kể từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát vùng đất này vào năm 2007. Việc Israel bao vây và bắn phá Dải Gaza, nhằm trả đũa cuộc tấn công của Hamas vào Israel, đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở vùng đất này. Rafah hiện là cửa khẩu duy nhất có thể đi vào Dải Gaza mà không do Israel kiểm soát.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tây Ban Nha sẽ chi thêm 2,08 tỷ euro (gần 2,3 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2025 bằng cách phân bổ lại tiền cho các hợp đồng chi tiêu của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất rút tới 10.000 quân khỏi Đông Âu, NBC News dẫn lời 6 quan chức Mỹ và châu Âu cho biết.

Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/4 lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này 7 lần trong 24 giờ, bất chấp lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman để tấn công các mục tiêu được cho là của Houthi vào Chủ nhật ngày 6/4.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.