Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trung lập về Ukraine
Nghị quyết được thông qua nhân dịp tròn ba năm ngày bùng phát cuộc xung đột Nga - Ukraine, kêu gọi chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột và đạt được một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea cho biết, nghị quyết là "bước đầu tiên quan trọng" trên con đường hòa bình và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một tương lai hòa bình cho Ukraine, Nga và cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, nhiều quốc gia, đặc biệt là các đồng minh châu Âu có những lo ngại về sự thiếu rõ ràng trong nghị quyết liên quan tới nguyên nhân cuộc chiến.
Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward nhấn mạnh rằng, Hội đồng Bảo an cần làm rõ nguồn gốc của cuộc xung đột và không thể đặt Nga và Ukraine vào cùng một vị trí. Ngoài ra, các quốc gia khác, bao gồm Pháp và Đức cũng bày tỏ sự bất đồng với cách tiếp cận của Mỹ, cho rằng một thỏa thuận hòa bình phải đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Cùng ngày, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ khỏi Ukraine. Bản dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) bảo trợ nhận được 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 65 phiếu trắng, theo đó kêu gọi thiết lập một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine.
Nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc pháp lý, song việc số phiếu ủng hộ thấp hơn các nghị quyết trước đây cho thấy sự thay đổi quan điểm của nhiều nước thành viên Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Đáng chú ý, Mỹ là một trong những nước bỏ phiếu chống đối với nghị quyết này.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0