Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu kết thúc nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Joe Biden khép lại sự nghiệp chính trị kéo dài nửa thế kỷ của mình bằng bài phát biểu chia tay trước khi rời Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu dài 19 phút, ông Biden bày tỏ hy vọng di sản mà ông để lại sẽ được duy trì trong nhiều năm tới. Nhất là trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump thề sẽ hủy bỏ phần lớn những thành tựu mà chính quyền đảng Dân chủ đã đạt được.

Ông Biden mở đầu bài phát biểu của mình bằng một thông điệp quen thuộc - kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết, nhưng nhanh chóng cảnh báo rằng “một thể chế đầu sỏ đang hình thành ở Mỹ”, cho rằng “sự tập trung quyền lực nguy hiểm” trong tay một số ít cá nhân đang đe dọa nền dân chủ nước này.

Vị Tổng thống Mỹ thứ 46 cũng khẳng định, nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông đã đạt được tăng trưởng kinh tế cùng với bảo vệ môi trường, đồng thời cảnh báo về nguy cơ phá hoại những thành tựu này trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Trước đó, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại ngày 13/1, ông Joe Biden cho biết nước Mỹ và thế giới đang ở trong giai đoạn bước ngoặt quan trọng, kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh đã kết thúc và một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Với các nỗ lực trong 4 năm cầm quyền vừa qua, nước Mỹ đã vượt qua các khủng hoảng và thách thức mới.

Theo đánh giá của một số nhà phân tích, thành tựu chính trị lớn nhất của ông Biden là đánh bại ông Trump vào năm 2020, song chỉ mang tính chất tạm thời. Hiện, Tổng thống đắc cử Trump đã đề cử một danh sách các thành viên nội các với cam kết lật đổ các liên minh truyền thống và các chuẩn mực quản lý của Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.