Tổng thống Ukraine sa thải tư lệnh lực lượng quân y
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Tư lệnh Lực lượng Quân y – thiếu tướng Tetiana Ostashchenko trong bối cảnh các bác sĩ và tình nguyện viên liên tục kêu gọi sa thải quan chức này. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Anatoly Kazmirchuk, người đứng đầu một bệnh viện quân y ở Kiev, làm Tư lệnh mới.
Quyết định sa thải trên được đưa ra sau tin tức ngày 13/11 rằng Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đang chuẩn bị yêu cầu sa thải bà Ostashchenko, cũng như Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Tavriia Oleksandr Tarnavskyi và Tư lệnh Lực lượng Liên quân Serhii Naiev.
Hồi tháng 7 năm nay, bà Solomiya Bobrovska, thành viên trong Ủy ban Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho hay, Lực lượng Quân y đã không mua bất kỳ bộ dụng cụ sơ cứu nào vào năm 2023 và những bộ dụng cụ được cung cấp thông qua viện trợ quốc tế cũng không được kiểm tra kỹ lưỡng.
“Về cơ bản, chúng ta cần một mức độ hỗ trợ y tế mới cho các binh lính”, tổng thống Ukraine Zelensky nói. "Từ các loại dây garo chất lượng cao đến việc số hóa đầy đủ và minh bạch trong cung cấp vật tư y tế, từ đào tạo chất lượng cao đến giao tiếp chân thành trong quá trình điều trị cho các binh sỹ ở các đơn vị, nhằm cho phép thuốc men được triển khai chính xác và hiệu quả."
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov bình luận về quyết định sa thải bà Ostashchenko là “câu trả lời rõ ràng” đối với những binh sỹ đang chiến đấu và các bên đã giúp đỡ lực lượng vũ trang Ukraine.
Trong một bài đăng trên Facebook, ông Umerov đã liệt kê ba yêu cầu chính của lực lượng Quân y trong tương lai, bao gồm quy trình số hóa nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn y tế, thuốc chiến thuật theo tiêu chuẩn NATO và đảm bảo luân chuyển nhân sự liên tục.
(Nguồn: The Kyiv Independent)


Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Nga đang chuẩn bị tích hợp một cách có hệ thống việc sử dụng xe máy trong chiến dịch tấn công Ukraine vào mùa hè và mùa thu năm 2025, nhằm đối phó với khả năng sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Các phương tiện truyền thông Israel ngày 26/4 đưa tin, nước này đang xem xét thành lập một vùng nhân đạo mới ở phía Nam Dải Gaza nhằm hỗ trợ người dân Palestine trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.
Pakistan không có ý định bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang với Ấn Độ, song sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu New Delhi có hành động leo thang.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khu vực theo học thuyết quốc gia mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tàu chiến và tàu buôn của Mỹ được tự do đi lại miễn phí qua kênh đào Panama cũng như kênh đào Suez.
Theo truyền thông Iran, số người thiệt mạng trong vụ nổ và hỏa hoạn tại cảng Shahid Rajaee, Iran, đã tăng lên 18 người và khoảng 750 người bị thương.
0