Tổng thống Ukraine hủy chuyến công du nước ngoài vào phút chót
Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ gặp Vua Felipe của Tây Ban Nha vào ngày 17/5, ký thỏa thuận hợp tác an ninh song phương với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Truyền thông Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nêu rõ lý do chính khiến chuyến đi của ông Zelensky bị hoãn là do tình hình khó khăn của Ukraine trên một số mặt trận. Đặc biệt, sự tiến công của quân đội Nga tại Kharkov, khu vực chiến lược của Ukraine, đã khiến ông Zelensky phải xem xét lại chuyến công du nước ngoài và ở lại Ukraine để điều hành phản ứng của Kiev.
Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào phía đông bắc vùng Kharkov hôm 10/5 với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ. Tình báo quân sự Ukraine cho biết một cuộc tấn công khác cũng có thể xảy ra ở vùng Sumy.
Tờ Politico đưa tin các quan chức Ukraine đang cố gắng thuyết phục Washington cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Ông David Arakhamia, Chủ tịch đảng Sluha narodu cầm quyền tại Quốc hội Ukraine, cho biết trong chuyến thăm Mỹ ngày 14/5: “Vấn đề chính hiện nay là chính sách của Nhà Trắng đã hạn chế khả năng của chúng tôi tấn công các mục tiêu quân sự bên trong Nga”.
Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS tầm xa và Ukraine được cho đã sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea. Tuy nhiên, theo điều kiện gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine, Mỹ cấm Ukraine dùng vũ khí này để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0