Tổng thống Ukraine chuẩn bị thăm Mỹ
“Trong số các chủ đề chính tại cuộc gặp ở Washington sẽ là việc tiếp tục hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine, đặc biệt là các dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, cũng như sự phối hợp các nỗ lực của hai nước trong năm tới,” văn phòng tổng thống Ukraine thông báo vào Chủ nhật cho biết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Zelensky, nói rằng cuộc gặp nhằm “nhấn mạnh cam kết không thể lay chuyển của Mỹ đối với việc hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga”. Bà Karine Jean-Pierre cho biết hai bên sẽ thảo luận “các nhu cầu cấp thiết” của Ukraine cũng như tầm quan trọng của nguồn hỗ trợ từ Washington vào thời điểm “Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái”.
Trước đó, hôm 10/12, ông Zelensky đã đến thăm Argentina để chúc mừng tổng thống theo chủ nghĩa tự do mới đắc cử Javier Milei trong lễ nhậm chức diễn ra tại thủ đô Buenos Aires. Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên tổng thống Ukraine đến thăm châu Mỹ Latinh kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022. Ông cũng coi lễ nhậm chức của tân tổng thống Argentina Milei như một cơ hội để trò chuyện với một vị khách khác tại sự kiện, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người có thể đang cản đường gói viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Kiev.
Chuyến thăm mới nhất của Tổng thống Zelensky tới Washington sẽ diễn ra ba tháng sau lần cuối ông gặp nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng. Trong các cuộc đàm phán đó, tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga “miễn là cần thiết”.
Tuy nhiên, kể từ đó, Tổng thống Biden đã gặp nhiều khó khăn để giành được sự chấp thuận của Quốc hội đối với gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD mà ông đề xuất cho Ukraine. Ngày càng nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phản đối viện trợ bổ sung cho Kiev, với lý do lo ngại rằng Washington chỉ đang kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine mà không có chiến lược rõ ràng để chấm dứt giao tranh. Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu hôm 6/12 để chặn dự luật chi tiêu trị giá 110,5 tỷ USD, bao gồm viện trợ cho cả Ukraine và Israel. Mỹ là quốc gia ủng hộ Ukraine tích cực nhất từ khi xung đột với Nga bùng nổ hồi tháng 2/2022. Các gói viện trợ quân sự Washington dành cho Kiev thường được công bố khoảng hai tuần một lần, có giá trị 300-500 triệu USD. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/12 công bố khoản viện trợ 175 triệu USD cho Ukraine.
(Nguồn: RT, Reuters)


Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
Phiên dịch viên Oleg Golovko, thành viên trong nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, bất ngờ rời bỏ cuộc đàm phán với phía Nga tại Istanbul hôm 19/5 và biến mất không dấu vết.
0