Tổng thống Ukraine bác yêu cầu của Mỹ về khoáng sản

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Kiev phải trả lại 500 tỷ USD khoáng sản đất hiếm để đổi lấy viện trợ thời chiến.

Ông Zelenskyy khẳng định rằng yêu cầu này không thể chấp nhận được, vì Mỹ vẫn chưa thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính đối với Ukraine.

Trả lời báo chí, Tổng thống Zelensky cho biết Washington đã cung cấp cho Ukraine 67 tỷ đô la vũ khí và 31,5 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách trực tiếp trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần ba năm với Nga. Ông Zelensky cho rằng, với khoản viện trợ này, Washington không thể yêu cầu Kiev trả lại 500 tỷ khoáng sản hoặc thứ gì khác tương tự.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông muốn Ukraine cung cấp 500 tỷ đô la khoáng sản đất hiếm để đảm bảo sự hỗ trợ của Washington. Hồi tuần trước, đội ngũ của ông đã đề xuất một thỏa thuận, nhưng đã bị Kiev từ chối.

Theo ông Zelensky, thỏa thuận này thiếu các điều khoản an ninh quan trọng mà Ukraine cần để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga, trong khi lại đề xuất Mỹ nắm quyền sở hữu 50% khoáng sản của Ukraine.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky bày tỏ mong muốn nhận được sự đảm bảo an ninh vững chắc từ các đối tác phương Tây để chấm dứt chiến sự với Nga trong năm 2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.