Tổng thống UAE thăm Nga và tham dự Hội nghị BRICS
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống UAE sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ở thành phố Kazan.
Tháp tùng Tổng thống UAE trong chuyến thăm lần này có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Abdullah bin Zayed, Bộ trưởng Công nghiệp Sultan Al Jaber, Bộ trưởng Thương mại Thani Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh Ahmed Al Sayegh. Chuyến thăm của Tổng thống UAE được kỳ vọng sẽ củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp.

Sau khi đến Moscow, Tổng thống UAE đã được tiếp đón tại dinh thự của Tổng thống Putin ở Novo-Ogaryovo, trong đó hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp gỡ thân mật. Tại đây, hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine và mối quan hệ song phương. Tổng thống Putin hoan nghênh chuyến thăm của nhà lãnh đạo UAE, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ông trong việc củng cố quan hệ giữa hai nước và đưa chúng lên tầm quan hệ đối tác chiến lược. Về phần mình, Tổng thống Sheikh Mohamed ca ngợi cam kết mạnh mẽ của Tổng thống Putin trong việc củng cố quan hệ UAE - Nga, gửi lời chúc thịnh vượng tới toàn thể người dân Nga.

Theo kế hoạch, hôm nay, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Nga Putin về “tình hình và triển vọng phát triển hợp tác đa phương Nga-UAE, cũng như các vấn đề quốc tế cấp bách, bao gồm tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi”. UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Nga tại vùng Vịnh, chiếm 55% tổng kim ngạch thương mại của Nga ở khu vực này.
Ngoài các cuộc hội đàm, Tổng thống Putin và Tổng thống Sheikh Mohamed dự kiến sẽ cùng thăm một cơ sở giáo dục do UAE đầu tư phát triển ở Nga. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại Kazan từ ngày 22 đến 24/10. Đây sẽ là lần đầu tiên UAE tham gia Hội nghị thượng đỉnh với tư cách là thành viên của tổ chức này.
UAE, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Iran, Ethiopia và Argentina đã được mời tham gia BRICS mở rộng vào tháng 8 năm ngoái, trước khi gia nhập vào ngày 1/1/2024.
BRICS được thành lập vào năm 2009 với 4 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và năm 2011 có thêm sự tham gia của Nam Phi, nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích của các quốc gia đang phát triển hàng đầu thế giới. Một số người coi BRICS là một đối trọng của Nhóm các nước phát triển G7.


Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.
Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
0