Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng
Đây cũng là chuyến thăm thứ hai của Thủ tướng Israel - ông Netanyahu tới Nhà Trắng kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 20/1.
Trong cuộc gặp, ông Netanyahu tìm cách giảm thiểu tác động từ các mức thuế quan mà Mỹ áp lên Israel, một vấn đề đang thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo toàn cầu khi các thị trường toàn cầu lao dốc. Một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là cuộc chiến kéo dài 18 tháng ở Gaza và số phận của những con tin Israel vẫn bị giam giữ tại vùng đất Palestine; cũng như vấn đề Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khiến Mỹ tăng cường năng lực quân sự của mình ở Trung Đông, bao gồm việc triển khai thêm các máy bay chiến đấu.
Tổng thống Trump cũng thông báo về việc Mỹ và Iran đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Đây là một động thái bất ngờ sau khi Iran từ chối yêu cầu đàm phán trực tiếp từ Mỹ trước đó. Ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào thời gian tới và tin rằng, việc đạt được thỏa thuận sẽ là một giải pháp tốt hơn cho tất cả các bên. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ địa điểm cụ thể của cuộc gặp tiếp theo.


"Kiev sẽ không thể thực hiện được 'Chiến dịch Mạng nhện' nếu không có thông tin từ tình báo Mỹ", Guillaume Ancel - một cựu trung tá quân đội Pháp nhận định.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/6 đã đề xuất một lệnh ngừng bắn cho đến khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga và vấn đề hạt nhân Iran.
Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.
Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
0