Tổng thống Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia
“Tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi sẽ đề cử Mike Waltz làm Đại sứ tiếp theo của Mỹ tại Liên hợp quốc", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời ca ngợi thành tích của ông Waltz với tư cách là cựu chiến binh, thành viên Quốc hội và Cố vấn an ninh quốc gia.
Tổng thống không nói rõ liệu ông Waltz đã rời vị trí hay sẽ rời đi trong thời gian tới. Thay vào đó, ông chỉ cho biết ông Rubio sẽ tạm thời đảm nhận vai trò Cố vấn an ninh quốc gia “trong khi tiếp tục thể hiện vai trò lãnh đạo vững chắc tại Bộ Ngoại giao”. Tổng thống Trump chưa công bố ai sẽ thay thế ông Waltz một cách chính thức.
Trước đó cùng ngày, Fox News đưa tin ông Waltz đã bị sa thải. Kênh này không nêu rõ lý do ông Waltz bị cách chức nhưng cho rằng có thể liên quan đến bê bối lộ thông tin trên nhóm trò chuyện Signal hồi tháng 3. Khi đó, một biên tập viên của Tạp chí The Atlantic đã vô tình được thêm vào nhóm trò chuyện nội bộ giữa các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump về một cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen. Người làm rò rỉ thông tin được cho là ông Waltz, do ông đã lưu sai tên phóng viên và vô tình mời người này vào nhóm chat. Sau đó, ông Waltz đã thừa nhận sai sót trong một cuộc phỏng vấn với Fox News và nói rằng ông “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về vụ việc.
Cũng trong ngày thứ Năm, Axios dẫn nguồn từ Nhà Trắng cho biết, ông Waltz vẫn chưa chính thức rời nhiệm sở, nhưng dự kiến sẽ rời đi trong thời gian tới.
Trong khi đó, tờ Politico đưa tin rằng, đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Trump đang được xem là ứng cử viên sáng giá để thay thế vị trí của ông Waltz. Tuy nhiên, phóng viên Alayna Treene của CNN trích dẫn các nguồn tin thân cận với ông Witkoff cho biết, ông Witkoff không quan tâm đến việc đảm nhận vị trí này và nhóm của ông không mong đợi ông được ông Trump lựa chọn.


Ông Lee Jae-myung đã giành chiến thắng với 49,42% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc diễn ra ngày 3/6.
Tổng thống Ukraine đã thông báo một cuộc cải tổ trong hàng ngũ quân sự, bao gồm việc bổ nhiệm một chỉ huy từng đệ đơn từ chức hồi đầu tháng này.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul diễn ra trong thời gian ngắn và chỉ tập trung vào các vấn đề nhân đạo, thay vì hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 3/6 cho rằng việc giải quyết vấn đề Ukraine rất phức tạp.
Ứng cử viên Lee Jae-myung, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập chính, đã giành được 51,7% phiếu ủng hộ của người dân và đang tiến rất gần đến ghế Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc.
Cơ quan An ninh Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng thuốc nổ nhắm vào cây cầu đường bộ và đường sắt nối Nga với bán đảo Crimea.
0