Tổng thống Trump muốn đạt thỏa thuận thuế với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 tuyên bố, ông rất muốn đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến thương mại đang leo thang.

Bình luận trên của ông Trump được đưa ra trong cuộc họp Nội các, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tới nay vẫn tiếp tục những đòn ăn miếng trả miếng về thuế quan.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu muốn đàm phán một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bất chấp việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục dấn sâu vào một cuộc chiến thương mại khiến thị trường toàn cầu chao đảo trong những ngày qua. Theo thông báo mới nhất của Nhà Trắng, tổng mức thuế hàng hóa Trung Quốc hiện phải chịu khi nhập khẩu vào Mỹ là 145%. Ở chiều ngược lại, hàng hóa Mỹ phải chịu mức thuế 84% khi nhập khẩu vào Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10/4 đã lao dốc trở lại do lo ngại ngày càng tăng về tác động kinh tế của cuộc chiến thuế quan đa mặt trận do ông Trump phát động. Cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều giảm mạnh, mất đi phần lớn mức tăng của phiên trước đó khi mối lo ngại ngày càng tăng về cuộc đối đầu thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh đã làm giảm sự lạc quan của các nhà đầu tư.

Trước đó một ngày, sau khi ông Trump tuyên bố hoãn áp thuế đối ứng ở mức cao trong 90 ngày với 75 đối tác thương mại, S&P 500 đã tăng vọt 9,5%, mức tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2008. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng vọt 12,2%, ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn thứ hai trong lịch sử.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga và vấn đề hạt nhân Iran.

Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.

Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Một vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra vào ngày 3/6 tại Mexico, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 tuyên bố luôn dành sự tôn trọng cá nhân cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng thẳng thắn thừa nhận "rất khó đạt được thỏa thuận" với Bắc Kinh.