Tổng thống Trump ký lệnh trừng phạt Tòa Hình sự Quốc tế
Sắc lệnh là sự tiếp nối những hành động tương tự mà Tổng thống Trump đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên và diễn ra đúng vào thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Washington.
Tổng thống Trump cho biết, lệnh trừng phạt được ký ban hành nhằm phản đối các hành động gần đây của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cụ thể là việc tòa án này ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào tháng 11/2024, do liên quan đến các tội ác chiến tranh và tội chống lại loài người trong chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.
Ông Trump cho rằng, hành động này của ICC làm suy yếu an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ. Do đó, các biện pháp trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực sẽ được áp dụng đối với các cá nhân và tổ chức ủng hộ các cuộc điều tra của ICC đối với công dân Mỹ và các quốc gia đồng minh.
Những biện pháp trừng phạt này có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập của ICC vào các hệ thống ngân hàng, thanh toán, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các nhà cung cấp bảo hiểm, thậm chí có thể làm gián đoạn hoạt động của tòa án.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) gồm 125 thành viên là một tòa án thường trực có thể truy tố các cá nhân về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội diệt chủng và tội xâm lược lãnh thổ của các quốc gia thành viên hoặc của công dân các quốc gia đó. Tuy nhiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel không phải là thành viên của ICC.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0