Tổng thống Trump khó xử với Nga và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố cho thấy ông đang khó xử với Nga và Trung Quốc, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối 5/6.

Tối 5/6, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận điện đàm theo đề nghị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những tiết lộ của ông Trump về nội dung cuộc điện đàm này khiến các đồng minh của Mỹ quan ngại nhiều hơn là phấn khởi.

Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump cho biết cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ và 15 phút, hai người trao đổi về cuộc chiến ở Ukraine sau vụ tập kích của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga và về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.

Điều khiến các đồng minh của Mỹ bị bất ngờ và thêm quan ngại là ông Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine không thể sớm chấm dứt, loan báo Nga sẽ trả đũa Ukraine mạnh mẽ và Nga mời chào đảm trách vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran nhằm đạt thoả thuận về giải pháp cho vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Những điều này Nga hài lòng và được lợi nhiều nhất khi đã được chính ông Trump công bố. Tất cả đều cho thấy ông Putin hiện đang chủ động dẫn dắt diễn biến của mối quan hệ giữa Mỹ và Nga cũng như tác động của chúng tới việc tìm kiếm giải pháp chính trị giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. Qua đó, có thể thấy ông Trump và cộng sự hiện rất khó xử trong quan hệ của Mỹ với Nga.

Với Trung Quốc, ông Trump và cộng sự hiện cũng ở trong tình cảnh tương tự. Ông Trump rất muốn nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa sẵn sàng điện đàm với ông Trump. Trung Quốc đáp trả mạnh mẽ việc bị ông Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại ở mức độ cao. Chính ông Trump đã phải thừa nhận đàm phán thương mại rất khó khăn.

Chính quyền mới ở Mỹ đã buộc phải trở về thực tại sau mấy tháng ngày quá tự tin, thậm chí quá tự tin đến ngộ nhận về thế và lực của nước Mỹ trong quan hệ với Nga và Trung Quốc về cách thức cầm quyền và năng lực kiến tạo giải pháp của họ. Cả Nga và Trung Quốc hiện có nhiều con át chủ bài sáng giá để chơi cuộc chơi "mèo chuột vờn nhau" với ông Trump. Cả hai lại có được lợi thế vô cùng quan trọng và quyết định là thời gian ủng hộ họ.

Cuộc chiến ở Ukraine càng khốc liệt và càng kéo dài khiến Mỹ, Ukraine và đồng minh càng thêm khó khăn và khó xử hơn Nga. Xung khắc thương mại song phương càng gay cấn và dai dẳng, lợi bất cập hại đến với nước Mỹ càng nhanh hơn so với đến với Trung Quốc. Áp lực nội bộ đối với ông Putin và ông Tập Cận Bình không ghê gớm và nguy hiểm bằng đối với ông Trump. Ông Trump cần gấp gáp thành quả cầm quyền nhưng trên nhiều phương diện vẫn dang dở. Trung Quốc và Nga đang trở thành những thách thức đối ngoại, an ninh và kinh tế đối ngoại lớn nhất và khó vượt qua nhất đối với chính quyền mới ở Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong đêm 5/6 để đáp trả các "hành động khủng bố" của Ukraine, Điện Kremlin ngày 6/6 xác nhận.

Sắc lệnh siết nhập cảnh công dân từ 12 quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải tranh cãi và có thể đối mặt với thách thức pháp lý.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã dẫn đầu một đoàn công tác đến Campuchia để làm việc với người đồng cấp nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

Tỷ phú Elon Musk – CEO Tesla, SpaceX từng tự nhận là “bạn thân” của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng giờ đây công khai đối đầu với Tổng thống trên mạng xã hội, làm dấy lên một cuộc khẩu chiến đầy kịch tính và không ít tranh cãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại đang leo thang giữa hai nước.

Quan chức Ukraine cho biết Nga đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev và nhiều thành phố của nước này.