Tổng thống Trump bị kiện vì sa thải bất hợp pháp

Ngày 12/2, 8 tổng thanh tra thuộc các bộ ngành của Mỹ bị ông Trump sa thải đã nộp đơn kiện lên Tòa án liên bang ở Thủ đô Washington D.C, cáo buộc Tổng thống Mỹ thứ 47 sa thải họ bất hợp pháp, yêu cầu được phục hồi chức vụ ngay lập tức.

Trong đơn kiện, các tổng thanh tra thuộc 8 cơ quan quan trọng của Mỹ (gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Lao động và Cơ quan Doanh nghiệp nhỏ) khẳng định họ được bổ nhiệm đúng quy trình và yêu cầu được bồi thường cho việc bị sa thải một cách bất hợp pháp và vô lý.

Từ khi bắt đầu nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump đã sa thải tổng cộng 19 tổng thanh tra ở các bộ ngành. Đáng chú ý, thông báo sa thải chỉ dài hai câu, được Văn phòng Nhân sự Tổng thống gửi qua thư điện tử. Vụ kiện của các tổng thanh tra nằm trong số hơn 40 vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang để phản đối các hành động hành pháp của chính quyền Tổng thống Trump.

Ngày 12/2, ông Trump cũng đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu để cắt giảm khoảng 25% lực lượng lao động liên bang. Đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoach cắt giảm nhằm thực hiện mục tiêu tiết kiệm khoảng 2.000 tỷ USD của Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.