Tổng thống Sri Lanka thăm và làm việc tại chùa Bái Đính
Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón ngài Tổng thống Sri Lanka và đoàn công tác đến thăm chùa Bái Đính. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất vui mừng khi được đón tiếp Ngài Tổng thống tới dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại lễ Vesak lần thứ 20 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/5/2025.
Phát biểu tại buổi đón tiếp, Tổng thống Sri Lanka cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi lời tới tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak năm 2025 tại Việt Nam. Tổng thống nhấn mạnh, mối quan hệ lâu đời giữa hai đất nước là mối quan hệ rất quan trọng; đặc biệt nền văn hoá giữa hai nước có nhiều điểm chung dựa trên giá trị của Phật giáo. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục phát huy giá trị văn hoá độc đáo chung này. Tổng thống Sri Lanka cho rằng, chùa Bái Đính là ngôi chùa có vai trò rất quan trọng, bởi đây là nơi lưu giữ nhiều giá trị tâm linh, ngôi chùa nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An, được ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Việc Việt Nam đưa cây bồ đề non thiêng về trồng tại đây thể hiện vai trò quan trọng về lịch sử ngôi chùa.
Tại chùa Bái Đính, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka đã cắt băng khánh thành và dâng hương tưởng niệm tại khuôn viên cây Bồ đề Vĩ Đại Cát Tường; trồng cây lưu niệm tại vườn cây Sala và thực hiện nghi thức dâng hương, lễ Phật tại Điện Tam Thế.


Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 5/5 đã hội kiến Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tại Trụ sở Chính phủ.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Đông Thạnh đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ 2 nam thanh niên xông vào cướp một tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đức Hiếu (trú xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư) để điều tra, làm rõ về hành vi "chống người thi hành công vụ".
Thành phố Hà Nội có gần 490 bãi, điểm trông giữ xe không sử dụng tiền mặt, tính đến tháng 4/2025.
Phòng CSGT - Công an thành phố đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.
Ngành giao thông thành phố Hà Nội đã có sự vào cuộc quyết liệt từ sớm, bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
0