Tổng thống Putin xác nhận Nga bắn tên lửa mới vào Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/11 xác nhận quân đội Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm trung mới vào Ukraine, để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa do Mỹ và Anh sản xuất trong các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Nga trong tuần này.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí của mình chống lại các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các cơ sở của chúng tôi", Tổng thống Putin cho biết trong bình luận đầu tiên của mình kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công một số mục tiêu bên trong nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trước đó, hôm 21/11, Ukraine cáo buộc Nga bắn một loại tên lửa mới vào thành phố Dnipro trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong cuộc chiến kéo dài hơn hai năm.

Phía Nga sau đó cho biết đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cùng với một loạt tên lửa siêu vượt âm khác vào thành phố ở miền trung Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết cuộc tấn công đã nhắm vào một cơ sở hạ tầng và làm bị thương hai dân thường.

Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng một tên lửa có tầm bắn xa và mạnh như vậy trong cuộc xung đột ở Ukraine, làm đấy lên sự lo ngại của Kiev vì tên lửa này được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn đáng kể. Trong lần bắn này, tên lửa này chưa gắn đầu đạn hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cáo buộc cuộc tấn công "chứng minh rằng Nga không tìm kiếm hòa bình".

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang nỗ lực tránh xung đột hạt nhân. "Chúng tôi đã nhấn mạnh trong bối cảnh học thuyết của mình rằng Nga đang có lập trường có trách nhiệm để nỗ lực tối đa không cho phép xảy ra xung đột như vậy", ông Peskov cho biết.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã leo thang trong những ngày gần đây sau khi Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu ở Nga, một quyết định mà Ukraine đã tìm kiếm trong nhiều tháng. Hôm 19/11, Ukraine được cho là đã lần đầu tiên sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội do Mỹ sản xuất (ATACMS) để bắn vào các mục tiêu ở Nga. Ngày 20/11, truyền thông Anh đưa tin rằng Ukraine đã phóng tên lửa hành trình Storm Shadow tầm xa của Anh vào các mục tiêu ở Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc việc Ukraine sử dụng tên lửa này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả việc mở căn cứ phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại Ba Lan là "bước đi khiêu khích trong một loạt các hành động gây bất ổn sâu sắc của người Mỹ và các đồng minh của họ". "Điều này dẫn đến việc làm suy yếu sự ổn định chiến lược, gia tăng rủi ro chiến lược và do đó, làm tăng mức độ nguy hiểm hạt nhân nói chung", bà nói.

Ba Lan bác bỏ ý kiến ​​cho rằng căn cứ này sẽ được sử dụng cho mục đích tấn công.

Căng thẳng leo thang khi lực lượng của Moscow tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Quân đội Nga hôm qua tuyên bố đã kiểm soát được một ngôi làng gần Kurakhove, áp sát thị trấn sau nhiều tháng tiến quân đều đặn.

Ngày 19/11, Tổng thống Putin đã hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả một loạt các cuộc tấn công thông thường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.