Tổng thống Putin tiếp đón các nhà lãnh đạo CIS
Nga giữ chức chủ tịch luân phiên tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) năm nay.
Theo kế hoach, nhà lãnh đạo Nga sẽ tổ chức hai cuộc họp song phương - với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Nội dung các cuộc gặp sẽ tập trung vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Baku và Yerevan trên cơ sở thỏa thuận ba bên năm 2020.
Sau các cuộc họp song phương, Tổng thống Putin sẽ tham dự các cuộc đàm phán CIS theo hình thức hạn chế và mở rộng. Cuộc họp này hạn chế số lượng người tham dự và được tổ chức theo hình thức thảo luận tự do, trong đó các nhà lãnh đạo sẽ có cơ hội nêu ra các vấn đề mà họ quan tâm nhất.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh CIS, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các nhiệm vụ hợp tác chính của Khối thịnh vượng chung, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế; vạch ra các định hướng trong tương lai. Cũng tại hội nghị này, Nga sẽ chuyển giao quyền chủ tịch CIS từ Nga sang Tajikistan vào năm 2025. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng sẽ ký một số văn bản quan trọng.
Theo trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov, các nhà lãnh đạo CIS sẽ tổng kết kết quả nhiệm kỳ chủ tịch của Nga tại Khối thịnh vượng chung và vạch ra kế hoạch cho năm 2025.
Năm nay, Moscow tập trung “vào các nhiệm vụ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện trong khuôn khổ Khối thịnh vượng chung, tăng hiệu quả hoạt động của khối và củng cố vai trò cũng như sức nặng của CIS", ông Yury Ushakov cho biết.
Ông Ushakov cho biết thêm, các nhà lãnh đạo CIS dự kiến sẽ hoàn tất kết quả hợp tác trong khuôn khổ Khối thịnh vượng chung trong năm nay và xác định các nhiệm vụ chính cho năm 2025. Ngoài ra, các vấn đề quốc tế và các giải pháp để tăng cường hoạt động của tổ chức, các cơ quan điều hành và các cơ quan chuyên ngành sẽ được thảo luận.
Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ký một số văn bản đa phương thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thực thi pháp luật, nhân đạo và quân sự, cũng như thông qua Diễn văn của các nguyên thủ quốc gia CIS gửi đến các quốc gia Khối thịnh vượng chung và cộng đồng thế giới nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.
Hội nghị Thượng đỉnh chính thức tiếp theo của CIS sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2025, tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan.


Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.
Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12/4 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff đứng đầu.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 7/4. Khoảng 60 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.
Cổ phiếu của Apple mất đến 19%, “thổi bay” 638 tỷ USD trong tổng giá trị vốn hóa của hãng sau ba ngày chứng khoán Mỹ suy giảm vì chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump.
Chính quyền Bắc Kinh đã có những tuyên bố cứng rắn bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế bổ sung 50% lên hàng hóa Trung Quốc.
Đã có tổng cộng 11 xe M1117 ASV bị phá hủy trên chiến trường Ukraine, theo cơ sở dữ liệu Lost Armor.
0