Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc trong năm 2024
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tại Bắc Kinh hôm thứ Ba để thảo luận về quan hệ giữa hai nước và các vấn đề khác cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lưu ý rằng năm nay hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu: hai nước đã bước vào con đường hoàn toàn mới của sự cùng tồn tại hài hòa và hợp tác cùng có lợi giữa các nước lớn và các nước láng giềng. Điều này đã mang lại lợi ích cho cả hai nước và người dân, đồng thời đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho sự công bằng và công lý quốc tế.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ người dân Nga đi theo con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia, đồng thời hỗ trợ Nga chống khủng bố và duy trì an ninh, ổn định xã hội. Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Trung-Nga và sẵn sàng tăng cường liên lạc song phương với Nga cũng như tăng cường hợp tác chiến lược đa phương trong khuôn khổ BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Ông nói thêm rằng hai nước sẽ thể hiện trách nhiệm nhiều hơn, đoàn kết các quốc gia ở Nam bán cầu trên tinh thần bình đẳng, cởi mở, minh bạch và bao trùm, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và lãnh đạo mạnh mẽ việc xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai cho nhân loại.
Về phần mình, ông Lavrov cho biết ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga là củng cố và tăng cường toàn diện quan hệ với Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng việc ông Putin tái đắc cử sẽ đảm bảo tính liên tục của quan hệ Trung-Nga. Dựa trên sự bình đẳng và cùng có lợi, mối quan hệ Nga-Trung vượt lên trên mô hình liên minh trong Chiến tranh Lạnh, thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ. Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để nghiêm túc thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được, tăng cường hợp tác song phương và đa phương, đồng thời tăng cường đoàn kết và hợp tác cùng với các nước Nam bán cầu khác, nhằm góp phần xây dựng một trật tự quốc tế công bằng hơn và chính nghĩa hơn.
Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tin rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tới Bắc Kinh sẽ tạo tiền đề cho việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm nước này trong tương lai.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ
"Nhà lãnh đạo Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của ông Sergey Victorovich Lavrov tới Bắc Kinh như một giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị toàn diện cho chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào cuối năm nay, đánh giá cao mối quan hệ Trung-Nga tiếp tục phát triển năng động trong tình hình toàn cầu rất phức tạp và cho thấy ông sẵn sàng phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược với Nga.”
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chia buồn về vụ tấn công khủng bố ngày 22/3 ở Krasnogorsk, khẳng định sự ủng hộ kiên quyết của Trung Quốc đối với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.
“Trong cuộc hội đàm giữa ông Lavrov với [Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc] Vương Nghị, hai bên đã tiến hành một cuộc trao đổi ý kiến về lịch trình tương tác song phương ở cấp cao và cao nhất cũng như về các vấn đề riêng biệt về hợp tác thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau”.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp với nhau trong khuôn khổ Liên hợp quốc, SCO, BRICS, G20, APEC cũng như các cơ chế và diễn đàn đa phương khác.

Các bên đã trao đổi ý kiến về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhấn mạnh rằng bất kỳ sự kiện quốc tế nào không tính đến lập trường của Nga hoặc thực tế hiện tại đều vô ích. Phía Nga đưa ra đánh giá tích cực về các bước đi mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc xung đột.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0