Tổng thống Putin sắp thăm một quốc gia Nato
Ông Yury Ushakov, cố vấn hàng đầu của tổng thống Putin về các vấn đề chính sách đối ngoại, nói với hãng tin Interfax rằng "một chuyến thăm đang được chuẩn bị". Về mục đích của chuyến thăm, ông Ushakov nói thêm: “Tôi có thể nói rằng các vấn đề Ukraine có thể sẽ là một trong những chủ đề đàm phán chính”.
Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan cho biết Ankara vẫn sẵn sàng giúp “thiết lập hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài trong khu vực”.
Tổng thống Erdoğan nói: "Trước đây chúng tôi đóng vai trò là nước chủ nhà cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên trong cuộc xung đột. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức trong vai trò là trung gian hòa giải....."
Lần gần đây nhất, tổng thống Putin đến thăm một quốc gia NATO là vào năm 2020 khi ông tới Đức để gặp Thủ tướng lúc bấy giờ là bà Angela Merkel. Chuyến thăm của ông Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ đã được chuẩn bị trong vài tháng. Vào tháng 8 năm 2023, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng “hiện đã có thể hiểu rằng cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra." Ông Peskov nói thêm: "Chúng tôi sẽ sớm thông báo thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp. Việc chuẩn bị đang được tiến hành rất kỹ lưỡng."
Tháng sau đó, tổng thống Erdoğan đã đến thăm thành phố Sochi của Nga ở bên bờ Biển Đen để gặp tổng thống Putin và bàn bạc về các vấn đề bao gồm xuất khẩu nông sản của Ukraine qua Biển Đen. Trước đó, Moscow đã rút lui khỏi sáng kiến này để đáp trả cuộc tấn công của Kyiv vào Cầu eo biển Kerch.
Trong cuộc họp báo cuối năm của ông Tổng thống Putin đã đề cập đến khả năng thực hiện chuyến thăm: “Chúng tôi đang thu xếp. Chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn ra vào đầu năm tới".
(Nguồn: Time)


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0