Tổng thống Putin rời Hà Nội
Sau bữa tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước, đoàn xe hộ tống Tổng thống Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã đi qua các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn, Bưởi, Vành đai 2, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp rồi tới sân bay quốc tế Nội Bài.
Trên các tuyến phố này, lực lượng công an đã lập các chốt để đảm bảo an ninh khi đoàn xe của Tổng thống đi qua. Người dân hai bên đường đã vẫy chào khi đoàn xe đi qua.

22h, sau khi kết thúc yến tiệc, đoàn xe hộ tống Tổng thống Putin đã khởi hành từ Nhà hát lớn di chuyển ra sân bay Nội Bài.

Lúc này dù khá muộn tuy nhiên các lực lượng an ninh vẫn tăng cường ứng trực tại mỗi ngã tư, điểm giao cắt trên đường để làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ đoàn xe đi qua. Một số người dân bên đường hiếu kỳ vẫn tập trung trên các tuyến đường để xem đoàn xe của Tổng thống Nga.
Đến khoảng 22h30, đoàn xe đã tới cổng sân bay quốc tế Nội Bài. Tại sân bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp báo nhanh.

23h20, chuyên cơ Il-96-300PU chở Tổng thống Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong chuyến thăm gần một ngày, Tổng thống Putin đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Bộ ngành hai nước đã ký kết các văn kiện hợp tác bao gồm: Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học; Chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Liên bang Nga; Bản Ghi nhớ về Lộ trình thực hiện Dự án Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Rosatom và một số văn kiện hợp tác khác.
Đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam chiều 8/4 đã trao gần 30 tấn hàng cứu trợ cho Myanmar tại sân bay quốc tế Yangon, nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự buổi gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào chiều 8/4, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14-17/4/2025. Đây là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh đầu tiên mà Việt Nam tổ chức.
Chính phủ giao UBND các tỉnh lập hồ sơ đề án trước ngày 1/5/2025. Bộ Nội vụ thẩm định, lập hồ sơ đề án của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/5.
Sau hội nghị với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp với các bộ, ngành vào tối 7/4 để bàn giải pháp thúc đẩy thương mại bền vững, cân bằng với Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã tới dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng 7/4 (tức 10/3 năm Ất Tỵ).
0