Tổng thống Putin lần đầu trả lời truyền thông Mỹ

Điện Kremlin xác nhận tổng thống Putin đã trả lời cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Đây là lần đầu tổng thống Putin trả lời truyền thông Mỹ sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra.

Ngày 7/2, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã trả lời cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson, cựu người dẫn chương trình hãng Fox News vào ngày 6/2. Như vậy, Tucker Carlson trở thành nhà báo phương Tây đầu tiên có được cuộc phỏng vấn với ông Putin kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây gần 2 năm. Tuy nhiên, Điện Kremlin không tiết lộ liệu khi nào nội dung cuộc phỏng vấn sẽ được công bố trên truyền thông. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quan điểm của người phỏng vấn trái ngược với quan điểm của truyền thông phương Tây và đó là lý do Điện Kremlin chấp nhận đề nghị phỏng vấn của ông Carlson.

Theo ông Peskov, nhiều nhà báo phương Tây đã yêu cầu được phỏng vấn Tổng thống Putin, trong khi Carlson khẳng định ông là phóng viên phương Tây duy nhất muốn làm điều này.

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson

Tucker Carlson tuyên bố, cuộc phỏng vấn sẽ được phát nguyên vẹn trên nền tảng trực tuyến của ông và sẽ không bị tính phí.

Carlson, 54 tuổi, mang quan điểm bảo thủ, từng chủ trì chương trình Tucker Carlson Tonight trên Fox News từ năm 2016 đến năm 2023. Ông hiện sản xuất chương trình The Tucker Carlson Interview, đăng trên trang web của mình.

(Tổng hợp)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.