Tổng thống Pháp tin Ukraine có thể sẽ sớm bị đánh bại

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng Ukraine có thể sẽ bị đánh bại trên chiến trường chỉ trong một thời gian ngắn nữa, ấn bản Politico của Pháp mới đây đưa tin.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Vài tuần sau khi một số công dân Pháp chiến đấu cho Kiev thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga, Tổng thống Pháp Macron đã có hàng loạt phát biểu đáng chú ý về Ukraine.

Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU ở Paris vào cuối tháng 2, ông Macron đã từ chối loại trừ khả năng NATO can thiệp vào Ukraine. Mặc dù ý tưởng này nhanh chóng bị hầu hết các thành viên NATO và tổng thư ký của tổ chức này bác bỏ, nhưng ông Macron vẫn tiếp tục tuyên bố sẽ “không có giới hạn” đối với sự hỗ trợ của Pháp dành cho Kiev và gọi Nga là “kẻ thù”.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Quân đội Pháp Pierre Schill tuyên bố rằng quân đội nước này đã “sẵn sàng”, có lẽ là cho một cuộc chiến.

Moscow đã lên án mạnh mẽ phát biểu của ông Macron và cảnh báo NATO không nên thực hiện thêm các động thái thù địch. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc triển khai binh lính phương Tây tới Ukraine sẽ khiến xung đột trực tiếp với Nga là điều “không thể tránh khỏi”.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp quốc gia và là đối thủ của Macron trong cuộc bầu cử năm 2022, tuần trước đã cáo buộc Tổng thống Pháp lợi dụng vấn đề Ukraine vì lợi ích chính trị bầu cử trong nước. Các cuộc thăm dò cho thấy người Pháp ủng hộ việc giúp đỡ Kiev về vũ khí và tiền bạc, nhưng không muốn quân đội nước này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Những lo ngại rằng Kiev có thể thua trong cuộc chiến dường như dựa trên một số đánh giá của quân đội Pháp bị rò rỉ hồi đầu tháng này trên tờ Marianne. Một báo cáo được thực hiện sau chiến dịch phản công mùa hè của Kiev đã kết luận rằng Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột bằng biện pháp quân sự.

Vài ngày sau, nhật báo Le Monde cho rằng cuộc thảo luận của Tổng thống Macron về việc có thể triển khai quân tới Ukraine đã có từ tháng 6 năm 2023, khi cuộc phản công của Ukraine mới bắt đầu.

Tham mưu trưởng Quân đội Pháp, Tướng Pierre Schill cũng nói với hãng tin này rằng các tuyên bố công khai của ông Macron “trước hết là một thông điệp chính trị và chiến lược” gửi tới Nga về “ý chí và cam kết” của Pháp, chứ không phải một sự leo thang thực sự./.

 (Theo RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.