Tổng thống Pháp tái khẳng định sự đoàn kết trong EU, NATO

Sau cuộc hội đàm Nga - Mỹ được tổ chức tại Ả-rập Xê-út, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp thứ hai về Ukraine và an ninh châu Âu vào ngày 19/2, quy tụ các đối tác châu Âu và ngoài châu Âu của Pháp.

Khác với hội nghị thượng đỉnh trực tiếp vào ngày 17/2, Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi trực tuyến kéo dài với các đối tác Liên minh châu Âu (EU) và các nhà lãnh đạo từ Na Uy, Iceland và Canada.

Tổng thống lâm thời Romania Ilie Bolojan cũng được mời và có các cuộc hội đàm song phương với ông Macron trước cuộc họp. Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu đã củng cố lập trường của họ rằng một nền hòa bình "công bằng và lâu dài" ở Ukraine cần phải đạt được.

Trên mạng xã hội X, ông Macron cho biết lập trường của Pháp và các đối tác của mình về Ukraine là "rõ ràng và thống nhất". Ông nhấn mạnh EU sẽ sát cánh cùng Ukraine và sẽ đảm nhận mọi trách nhiệm của mình để đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cho biết tất cả các bên tham gia cuộc họp đều cam kết chấm dứt xung đột. Nhưng cần phải đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Andrej Plenkovic cũng đề xuất bổ nhiệm một đại diện EU "có uy tín" cho các cuộc đàm phán trong tương lai về Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã đề xuất lấy ngày 1 tháng 1 năm 2030 làm "ngày tham chiếu" cho việc Ukraine gia nhập EU. Trước cuộc họp, ông Nauseda đã kêu gọi hỗ trợ vô điều kiện cho Ukraine và tăng chi tiêu cho an ninh và quốc phòng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hôm 5/4 đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Colombo theo nghi thức trang trọng nhất với 21 loạt đại bác.

Từ vị thế một trong những nhân vật quyền lực nhất của phe cực hữu châu Âu và ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027, sự nghiệp chính trị của bà Marine Le Pen đang đứng trước thử thách lớn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar những ngày qua đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân Mandalay sau thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3.

Quân đội Israel ngày 4/4 cho biết, họ đang mở rộng quyền kiểm soát trên bộ ở phía Bắc Dải Gaza trong bối cảnh chiến dịch quân sự nhằm chiếm giữ các khu vực rộng lớn đang diễn ra ở phía Nam.

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 5/4 đưa tin, số người thiệt mạng do trận động đất ở quốc gia này đã tăng lên 3.354, với hơn 200 người vẫn còn mất tích, hơn 4.800 người bị thương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 5/4 đã kêu gọi Washington “tham vấn bình đẳng” với các đối tác thương mại về chính sách thuế quan mới.