Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu ngừng đầu tư vào Mỹ
Phát biểu trong cuộc họp với đại diện ngành công nghiệp Pháp, ông Macron nhấn mạnh, các khoản đầu tư mới hoặc vừa được công bố trong những tuần gần đây nên tạm dừng cho đến khi có sự rõ ràng hơn từ phía Washington.
Lời kêu gọi này diễn ra không lâu sau khi CMA CGM - một trong những hãng vận tải biển lớn nhất thế giới của Pháp, công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD vào Mỹ để xây dựng cơ sở hậu cần và nhà ga vận chuyển. Kế hoạch này từng được ông Trump ca ngợi và nhắc lại trong bài phát biểu công bố mức thuế mới hôm 2/4.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Schneider Electric (SCHN.PA) chuyên cung cấp thiết bị điện của Pháp cũng đã công bố khoản đầu tư 700 triệu USD vào Mỹ nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).
Hiện cả hai công ty này chưa đưa ra phản hồi về lời kêu gọi của ông Macron.
Cũng tại cuộc họp, ông Macron nhấn mạnh rằng, châu Âu vẫn chưa loại trừ bất kỳ biện pháp đáp trả nào trước quyết định áp thuế của Mỹ. Ông đề xuất sử dụng cơ chế chống cưỡng ép - một công cụ của EU nhằm bảo vệ thương mại của khối, đồng thời xem xét các biện pháp nhắm vào lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật số và cơ chế tài chính của nền kinh tế Mỹ.
Tổng thống Pháp cũng cảnh báo, phản ứng của châu Âu lần này sẽ "mạnh mẽ hơn" so với những động thái trước đây nhằm trả đũa thuế quan mà Mỹ từng áp đặt lên thép và nhôm.
Hiện EU vẫn chưa công bố biện pháp cụ thể, nhưng với những phát biểu cứng rắn từ phía Paris, giới chuyên gia lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - EU nhiều khả năng sẽ leo thang trong thời gian tới.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0