Ông Trump bất ngờ hé lộ khả năng gửi quân tới Ukraine
Tổng thống Trump hé lộ khả năng đưa quân Mỹ tới Ukraine, trong cuộc gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng rạng sáng 19/8 (giờ Việt Nam).
Phát biểu tại cuộc gặp, ông Trump cho biết châu Âu sẽ đóng vai trò chính trong việc bảo đảm hòa bình vì là “tuyến phòng thủ đầu tiên”, còn Mỹ sẽ hỗ trợ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Mark Rút) gọi phát biểu này của ông Trump là một “bước đột phá”, đồng thời cảm ơn Washington đã thúc đẩy đối thoại giữa Ukraine và Nga. Trước khi gặp các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Zelensky.
Ông Trump khẳng định đã có “những tiến triển đáng kể” trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine, cũng như trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đề xuất tổ chức hội nghị ba bên Mỹ - Ukraine - Nga để thúc đẩy hòa bình, nhưng cho rằng lệnh ngừng bắn không còn là điều kiện tiên quyết. Quan điểm này phù hợp với lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin, song lại vấp phải sự phản đối từ Ukraine và phần lớn các nước châu Âu.
Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì “những nỗ lực cá nhân” của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Ông Zelensky khẳng định ủng hộ giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần đầy đủ “mọi thứ” để bảo đảm an ninh, từ vũ khí, binh sĩ đến huấn luyện và tình báo.
Theo tờ Financial Times, dẫn nguồn tin giấu tên, Ukraine cam kết sẽ mua 100 tỷ USD vũ khí của Mỹ với nguồn tài chính do châu Âu tài trợ. Đây được coi là một phần trong thỏa thuận để Ukraine nhận được bảo đảm an ninh từ Washington sau khi đạt hòa bình với Nga. Ngoài ra, Mỹ và Ukraine cũng sẽ ký một thỏa thuận riêng trị giá 50 tỷ USD về sản xuất máy bay không người lái, với sự tham gia của các công ty Ukraine.