Tổng thống Nga Putin sẽ tái tranh cử vào năm 2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/12 tuyên bố ông sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, một động thái được cho là sẽ giúp ông nắm quyền ít nhất đến năm 2030.
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra tuyên bố trên khi trao tặng danh hiệu cao quý nhất của đất nước là Anh hùng Liên bang Nga, cùng Huân chương Sao vàng cho những binh sĩ từng chiến đấu ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, đã lãnh đạo nước Nga từ năm 1999. Ông giữ cương vị tổng thống từ năm 2000 đến 2008 và từ năm 2012 đến nay. Ông cũng từng là thủ tướng Nga trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2000 dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2008 đến 2012.

Theo hãng tin Reuters của Anh, ông Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm sau vì tỉ lệ ủng hộ cao và hầu như không có người bất đồng chính kiến.

Trước đó, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) đã chính thức thông qua thời gian bỏ phiếu kéo dài ba ngày cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo đó các điểm bỏ phiếu sẽ mở từ thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 đến Chủ nhật, ngày 17 tháng 3.

Quyết định của CEC, được công bố ngày 8/12, đánh dấu lần đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ kéo dài nhiều ngày như vậy. Tuy nhiên, thời gian bỏ phiếu kéo dài ba ngày đã từng được áp dụng trong các cuộc bầu cử khác ở Nga, với lần đầu tiên được áp dụng trong đại dịch Covid-19.

Giám đốc CEC Ella Pamfilova, người đã đề nghị kéo dài thời gian bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, cho biết thời gian bỏ phiếu kéo dài sẽ giúp tránh bị chậm trễ và giảm bớt căng thẳng cho các ủy ban bầu cử khu vực.

Ngày 7/12, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã chính thức ấn định ngày bầu cử tổng thống năm 2024. Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng nhất, sẽ quyết định phần lớn xu hướng phát triển nước Nga./.

(Theo Reuters, RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các tàu của hải quân Nga và Ấn Độ đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong cuộc tập trận chung mang tên Indra Navy 2025 tại Vịnh Bengal, miền Nam Ấn Độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang nỗ lực để tìm kiếm ba nạn nhân cuối cùng tại khách sạn Jade City ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thăm căn cứ huấn luyện quân sự của các đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Tờ The Hill ngày 4/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã dừng việc hoàn tất thỏa thuận bán TikTok cho tới khi Washington và Bắc Kinh đàm phán lại về thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, khiến các hãng sản xuất ô tô “đứng ngồi không yên”.

Một máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Anh đã thực hiện thành công chiến thuật quan trọng tiếp nhiên liệu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Ramstein Flag của NATO.