Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện hợp tác với phương Tây
Tuyên bố này được Tổng thống Putin đưa ra tại cuộc gặp với thủy thủ đoàn sau lễ hạ thủy một tàu ngầm hạt nhân mới, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Theo Tổng thống Putin, niềm tin của Nga vào châu Âu đã suy giảm đáng kể sau những kinh nghiệm trong quá khứ. Ông cho rằng, các quốc gia như Pháp, Đức và Anh từng lợi dụng Thỏa thuận Minsk như một biện pháp tạm thời để kéo dài thời gian, đồng thời củng cố năng lực quân sự cho Ukraine.
Ông viện dẫn các tuyên bố trước đây của cựu Tổng thống Pháp François Hollande và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó thừa nhận vai trò chiến lược của thỏa thuận này.
Tổng thống Nga cũng đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul năm 2022, cho rằng quá trình này đã bị gián đoạn do sự can thiệp từ bên ngoài. Ông đặc biệt nêu tên cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson là người có ảnh hưởng lớn đến diễn biến của các cuộc đàm phán.
Mặc dù nhấn mạnh sự mất lòng tin vào phương Tây, ông Putin khẳng định, Nga vẫn sẵn sàng hợp tác, bao gồm cả với các nước châu Âu, nhưng với điều kiện các cuộc đàm phán trong tương lai phải dựa trên những đảm bảo cụ thể.
Một trong những đề xuất được đưa ra là thành lập một chính quyền lâm thời do Liên hợp quốc giám sát tại Ukraine, nhằm tổ chức bầu cử và thành lập một chính phủ có thể tiến hành đàm phán hòa bình.
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay phải tính đến lợi ích chiến lược của Moscow và đảm bảo an ninh dài hạn của Nga trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động.


Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.
Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.
Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.
Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.
0