Tổng thống Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine tại Kursk đầu hàng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3 cho biết sẽ bảo đảm mạng sống cho quân nhân Ukraine bị bao vây ở khu vực Kursk nếu họ hạ vũ khí.

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow “thông cảm” với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bảo vệ mạng sống cho quân nhân Ukraine bị bao vây ở khu vực Kursk của Nga, khẳng định sẽ bảo đảm mạng sống cho họ nếu họ hạ vũ khí.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Tổng thống Nga Putin bảo vệ mạng sống cho “hàng nghìn quân nhân Ukraine” đang “bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn”.

“Đây sẽ là một vụ thảm sát khủng khiếp chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ II,” ông nói trong bài đăng trên Truth Social.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, ông đã biết về yêu cầu của ông Trump và Nga sẵn sàng xem xét về điều đó. “Nếu họ hạ vũ khí và đầu hàng, chúng tôi sẽ đảm bảo mạng sống của họ và họ sẽ được đối xử đàng hoàng theo luật pháp quốc tế và các chuẩn mực pháp lý của Nga”, ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra rằng, lực lượng Kiev đã phạm “nhiều tội ác chống lại dân thường” trong cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk và các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đang coi hành động của họ là khủng bố".

Tổng thống Putin nhấn mạnh, để lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ được “thực hiện hiệu quả”, Kiev phải ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí.

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8/2024, chiếm được thị trấn Sudzha và hàng chục ngôi làng. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc xâm nhập qua biên giới được quốc tế công nhận của hai nước là một nỗ lực nhằm giành đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Tuy nhiên, cuộc tiến công của quân đội Ukraine đã nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại và kể từ đó, quân đội Nga đã dần giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Theo Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, tính đến tối 12/3, quân đội Nga đã giành lại 86% lãnh thổ do Ukraine kiểm soát vào tháng 8/2024. Ông cũng cho biết thêm, các đơn vị còn lại của Ukraine trong khu vực phần lớn đã bị “bao vây” và “cô lập”, nhưng không cung cấp bất kỳ số liệu cụ thể nào về số lượng quân bị bao vây.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã nêu số phận của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk là một trong những vấn đề chính cần giải quyết trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Moscow và Kiev.

Phát biểu ngày 13/3, Tổng thống Putin cho biết, Nga ủng hộ ý tưởng ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất nhưng nhấn mạnh cần phải thảo luận thêm với Washington để giải quyết những lo ngại cụ thể.

Cho đến nay Ukraine vẫn chưa bình luận về lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ các báo cáo về việc quân đội nước này bị bao vây ở Vùng Kursk, gọi đây là “hành động thao túng chính trị” của Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.