Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gửi quân đến Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng tham gia một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine nếu cần thiết, nhằm góp phần duy trì ổn định và trật tự trong khu vực.

Thông tin này được một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vào ngày 6/3, trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine - Nga vẫn tiếp diễn và các cuộc thảo luận về một giải pháp hòa bình đang được xem xét.

Theo nguồn tin trên, Ankara sẽ xem xét việc triển khai quân đội trong trường hợp cần thiết để thiết lập sự ổn định và hòa bình tại khu vực. Tuy nhiên, quyết định này sẽ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận với các bên liên quan và điều kiện thực tế trên chiến trường. Hiện tại, Anh và Pháp đang thảo luận về việc cử quân tham gia một lực lượng tiềm năng để giám sát lệnh ngừng bắn tại Ukraine, trong khi Mỹ khẳng định sẽ không triển khai binh sĩ.

Ukraine nhấn mạnh rằng, một lực lượng gìn giữ hòa bình mạnh mẽ là cần thiết để đảm bảo an ninh sau thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Moscow đã từ chối bất kỳ sự hiện diện nào của binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng, Nga có thể chấp nhận một số hình thức giám sát quốc tế, dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được đưa ra. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc thảo luận về khả năng triển khai quân vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có quyết định cụ thể. Nếu Ankara quyết định tham gia, điều kiện tiên quyết là Ukraine và Nga phải đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoài ra, đợt triển khai ban đầu sẽ chỉ bao gồm các đơn vị phi chiến đấu nhằm giám sát và duy trì hòa bình, thay vì trực tiếp tham gia chiến sự. Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng, Tổng thống Tayyip Erdogan đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong các cuộc gặp riêng tại Ankara vào tháng trước.

Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì quan hệ cân bằng với cả Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Kể từ khi chiến sự nổ ra, Ankara đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, bao gồm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Biển Đen.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.