Tổng thống Mỹ Trump khởi động cuộc chiến thuế quan
Đây là một phần trong nỗ lực khởi động cuộc chiến thuế quan của ông Trump nhằm gây sức ép với cả các nước đồng minh và đối tác để giảm thâm hụt kim ngạch thương mại của Mỹ.
Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp fentanyl, một loại ma túy nguy hiểm, gây ra hàng nghìn ca tử vong tại Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết đang xem xét mức thuế 10%, thay vì lên đến 60% như ông từng cam kết khi còn vận động tranh cử. Biện pháp này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2.
Giới quan sát nhận định bước đi này cho thấy sự thận trọng của Tổng thống Mỹ về cách thức đàm phán. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ đã phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, khi tăng thuế nhập khẩu lên 25% với 350 tỷ USD hàng hóa nước này.
Ngoài Trung Quốc, ông Trump cảnh báo có thể áp mức thuế 25% đối với Canada và Mexico, viện dẫn lý do hai nước này vẫn chưa ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ. Cùng với đó, Tổng thống Trump cũng yêu cầu điều chỉnh mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và EU.
Tổng thống Mỹ cho biết: “Trung Quốc là kẻ cơ hội, nhưng Liên minh châu Âu cũng rất tệ. Chúng ta có khoản thâm hụt 350 tỷ đô la với Liên minh châu Âu. Thuế nhập khẩu là cách duy nhất để có sự công bằng”.
Theo số liệu thống kê, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Canada và Mexico là các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Theo một báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thúc đẩy lạm phát và gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ vì nguy cơ bị áp thuế trả đũa. Theo các ước tính, chỉ riêng việc Mỹ áp thêm 10% thuế đối với Trung Quốc và bị đáp trả tương tự, GDP của Mỹ sẽ giảm 55 tỷ USD trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tối ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết, Nga đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine, song nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình cần được ký kết trực tiếp với Ukraine, không phải với Washington.
Chiến thắng của ông Mark Carney và Đảng Tự do được cho là một cú lội ngược dòng trước Đảng Bảo Thủ đã có nhiều năm lãnh đạo Canada. Một yếu tố được cho là có vai trò xúc tác cho chiến thắng của Đảng Tự do và ông Mark Carney chính là bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Canada và Mỹ do chính sách thuế quan và ý tưởng của ông Trump nhằm sáp nhập Canada thành "tiểu bang thứ 51" của Mỹ.
Mỹ và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận đối tác kinh tế nhằm thành lập quỹ đầu tư chung tại Ukraine, tạo điều kiện để Mỹ tiếp cận các nguồn khoáng sản đất hiếm quan trọng trên lãnh thổ nước này. Đổi lại, Ukraine được kỳ vọng sẽ nhận được các cam kết hỗ trợ phát triển và tái thiết sau chiến sự.
Quân đội Nga đã tổ chức luyện tập vào ban đêm tại Quảng trường Đỏ, phô diễn một số khí tài quân sự trước lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng diễn ra vào ngày 9/5 tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharov cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai đe dọa nhắm vào lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng dự kiến tổ chức vào ngày 9/5.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Vladimir Putin công bố nhân dịp Ngày Chiến thắng sắp tới là "khởi đầu cho các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine mà không kèm theo điều kiện tiên quyết".
0