Tổng thống Mỹ lại đe dọa trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 một lần nữa đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu trong vòng hai tuần tới không có tiến triển nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Phòng Bầu dục ngày 22/8 (giờ địa phương), Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng về việc Nga tấn công một nhà máy của Mỹ tại Ukraine trong tuần này, gây hỏa hoạn và khiến một số nhân viên bị thương, đồng thời cho biết quyết định sắp tới có thể là “lệnh trừng phạt lớn, áp thuế lớn, hoặc cả hai”.

“Tôi sẽ phải đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ làm gì, và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng. Liệu đó có phải là các biện pháp trừng phạt quy mô lớn, hay thuế quan khổng lồ, hoặc cả hai, hoặc chúng ta sẽ không làm gì và nói rằng đây là cuộc chiến của các ông", ông Trump nhấn mạnh.

Theo giới quan sát, phát biểu này dường như thể hiện sự thất vọng của nhà lãnh đạo Mỹ với Moscow chỉ một tuần sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska. Đầu tuần này, ông Trump đã ám chỉ rằng Washington đang nỗ lực tạo điều kiện cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về việc chấm dứt giao tranh, và một cuộc gặp ba bên giữa hai nhà lãnh đạo này và Tổng thống Mỹ có thể sẽ diễn ra tiếp theo. Song hôm 22/8, người đứng đầu Nhà Trắng tỏ ra không chắc chắn về triển vọng cho những cuộc tiếp xúc như vậy khi nói rằng ông Putin và ông Zelensky như “nước với lửa” và không rõ liệu một cuộc họp ba bên có thể diễn ra hay không.

Về phía Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 22/8 cho biết Moscow đã đồng ý xem xét một số đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ tất cả. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh Tổng thống Putin đã sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng chương trình nghị sự cho cuộc gặp này “hoàn toàn chưa sẵn sàng”. Ông Sergei thông tin: “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine khi chương trình nghị sự được chuẩn bị. Nhưng hiện giờ, chương trình đó hoàn toàn chưa sẵn sàng".

Nhà ngoại giao Nga cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền của ông Zelensky trong việc ký thỏa thuận hòa bình khi lâu nay Moscow từng nhiều lần nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine hiện nay là bất hợp pháp bởi nhiệm kỳ của họ đã kết thúc từ lâu. Những tuyên bố này cho thấy lập trường nhất quán của Moscow rằng cuộc gặp Thượng đỉnh là bất khả thi nếu chưa đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh giữa các bên vẫn còn quá nhiều điểm khác biệt chưa thể dung hòa liên quan đến hàng loạt vấn đề như đảm bảo an ninh cho Ukraine và trao đổi lãnh thổ, đường đến hòa bình vẫn còn rất gập ghềnh, bất chấp hàng loạt cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ, Nga, Ukraine và châu Âu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời