Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng tốc vận động tranh cử

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng thứ hai trong vòng bốn ngày qua trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử diễn ra cuối năm nay. Trong đó, ông Biden tiếp tục chỉ trích đối thủ tiềm năng của mình, cựu Tống thống Donald Trump và nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri gốc Phi.

Tại nhà thờ Đức Mẹ Emanuel, bang Nam Carolina, một trong những nhà thờ lâu đời và nổi tiếng nhất nước Mỹ của cộng đồng gốc Phi và cũng là nơi xảy ra vụ xả súng mang tính chất phân biệt chủng tộc làm 9 người thiệt mạng năm 2015, Tổng thống Biden khẳng định, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là chất độc đã chia rẽ nước Mỹ trong suốt lịch sử và tư tưởng này không có chỗ đứng ở nước này trong hôm nay, ngày mai hay bất cứ lúc nào.

Cũng nhân sự kiện phát biểu tranh cử, ông Biden đã bày tỏ sự cám ơn đối với các cử tri gốc Phi của bang này, những người đã góp phần giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020. Bài phát biểu thứ hai của ông Biden cũng cho thấy Đảng Dân chủ đang xác định chiến lược chính trong chiến dịch tranh cử, đó là hướng dư luận cử tri coi cuộc bầu cử Tổng thống là một cuộc đấu tranh cho dân chủ và các quyền cơ bản hơn là vấn đề chính sách.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.