Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nhiều vấn đề từ xung đột, thương mại, đến tội phạm mạng, Đài Loan (Trung quốc) và Nga.

Cuộc gặp kéo dài khoảng 2 tiếng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra bên lề diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Lima, Peru. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 7 tháng. Tham dự cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc còn có các trợ lý hàng đầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề hội nghị APEC ở Peru ngày 16/11 (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định: "Mục tiêu của Trung Quốc là đạt được một mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa Trung Quốc và Mỹ", sau cuộc bầu cử. Ông cũng thừa nhận "những thăng trầm" giữa hai nước, đồng thời khẳng định "Trung Quốc sẵn sàng làm việc với chính quyền mới của Mỹ để duy trì liên lạc, mở rộng hợp tác và quản lý những khác biệt".

Tổng thống Biden nói rằng, hai nhà lãnh đạo không phải lúc nào cũng đồng ý nhưng các cuộc thảo luận của họ rất "thẳng thắn" và "cởi mở".

Cuộc hội đàm diễn ra hai tháng trước khi ông Trump nhậm chức. Có rất nhiều điều không chắc chắn về những gì sắp diễn ra trong mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong nhiệm kỳ của ông Trump. Tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa cũng có kế hoạch chọn một số nhân vật có đường lối cứng rắn với Trung Quốc vào các vị trí cấp cao, bao gồm Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio làm ngoại trưởng và Hạ nghị sỹ Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia. Ông đã tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế toàn diện 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, trong khuôn khổ của gói biện pháp thương mại "Nước Mỹ trên hết". Bắc Kinh phản đối dự định này.

Bobby Djavaheri, Chủ tịch của Yedi Houseware Appliances có trụ sở tại Los Angeles - có công ty sản xuất tại Trung Quốc - đã trả lời phỏng vấn của CBS News tuần này rằng, mức thuế như vậy sẽ hủy hoại hoạt động kinh doanh của họ và tất cả các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu.

Ông Trump cũng đã đề xuất hủy bỏ quy chế Tối huệ quốc của Trung Quốc, loại bỏ dần mọi hoạt động nhập khẩu hàng hóa thiết yếu từ Trung Quốc và cấm Trung Quốc mua đất nông nghiệp của Mỹ.

Nhiều công ty Mỹ, bao gồm Nike và nhà bán lẻ kính mắt Warby Parker đã đa dạng hóa nguồn cung ứng của họ để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thương hiệu giày Steve Madden cho biết họ có kế hoạch cắt giảm lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tới 45% vào năm tới.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, các quan chức chính quyền Biden sẽ tư vấn cho nhóm của Trump rằng việc quản lý sự cạnh tranh gay gắt với Bắc Kinh có thể là thách thức chính sách đối ngoại quan trọng nhất mà họ phải đối mặt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/5 đã thông qua loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhắm vào các phương tiện mà họ gọi là "đội tàu bóng tối" của nước này.

Liên hợp quốc thông báo Israel đã chấp thuận cho khoảng 100 xe chở hàng cứu trợ khẩn cấp vào Dải Gaza vào ngày 20/5.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 20/5 đã giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất cơ bản kỳ hạn 1 năm về 3%; lãi suất kỳ hạn 5 năm cũng giảm tương tự, về 3,5% từ mức 3,6%.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ hôm 19/5 được xem là bước ngoặt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Đại hội đồng Y tế Thế giới ngày 20/5 đã chính thức thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine.