Nhiều nước tuyên bố nạn đói ở Gaza là 'cuộc khủng hoảng'

Tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngoại trừ Mỹ, đều tuyên bố nạn đói ở Gaza là một “cuộc khủng hoảng do con người gây ra” vào ngày 27/8.

Trong một tuyên bố chung, 14 quốc gia thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cảnh báo việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế, qua đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn, trả tự do cho tất cả các con tin bị Hamas và các nhóm khác bắt giữ. Lời kêu gọi cũng nhằm tăng cường viện trợ đáng kể trên khắp Gaza, yêu cầu Israel ngay lập tức và vô điều kiện dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc cung cấp viện trợ.

Theo hầu hết các quốc gia thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cần phải chấm dứt ngay lập tức nạn đói ở Gaza. Thời gian là yếu tố then chốt. Tình trạng khẩn cấp nhân đạo phải được giải quyết ngay lập tức và Israel phải đảo ngược tình hình.

Trước đó, hôm 22/8, Chương trình Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) - một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu - đã chính thức tuyên bố nạn đói tại thành phố Gaza và các khu vực lân cận. Theo đó, 514.000 người – tương đương gần 1/4 người dân Palestine ở Gaza - đang trải qua nạn đói và con số này dự kiến sẽ tăng lên 641.000 người vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, Israel đã phản bác báo cáo trên, cho rằng “không có nạn đói ở Dải Gaza” và rằng báo cáo được đưa ra dựa trên thông tin sai sự thật từ lực lượng Hamas.

Hiện tại, IPC được Liên hợp quốc giao nhiệm vụ cảnh báo về các cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Định nghĩa về nạn đói của IPC gồm ba yếu tố: ít nhất 20% số hộ gia đình chịu cảnh thiếu lương thực trầm trọng, ít nhất 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính và trung bình mỗi ngày có 2/10.000 người bị chết vì đói, suy dinh dưỡng hay bệnh tật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời