Tổng thống Mỹ Biden quyết tâm tiếp tục tranh cử
Ngày 3/7, tại cuộc họp báo ở Washington, D.C, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục tham gia bầu cử sau những đồn đoán về việc ông Biden đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục ứng cử hay không.
Điều này cũng đã được khẳng định bởi chiến dịch tranh cử của ông. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Biden.

Trước đó, Tổng thống Biden đã có cuộc thảo luận với các lãnh đạo đảng Dân chủ trong quốc hội bao gồm lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries.
Ông Biden cũng có cuộc điện đàm với hơn 20 thống đốc bang là thành viên đảng Dân chủ, để khẳng định quyết tâm tiếp tục tranh cử.
Tới nay đã có hai Hạ nghị sỹ Dân chủ công khai kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc bầu cử năm nay, là Hạ nghị sỹ Raul Grijalva thuộc bang Arizona và Lloyd Doggett thuộc bang Texas.
Ông Biden đối mặt với sức ép rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng để đảng Dân chủ tìm một ứng viên thay thế, sau phần thể hiện không được như kỳ vọng tại cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên Cộng hòa Donald Trump tuần trước.
Hai khảo sát toàn quốc được công bố sau đó cho thấy ông Donald Trump đang giành thêm lợi thế so với Tổng thống Biden.
Một cuộc thăm dò mới đây của tờ Wall Street Journal cho thấy Donald Trump đã dẫn trước Tổng thống Biden 6 điểm, khi 80% số người được hỏi cho biết Tổng thống Biden đã quá già để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
Theo khảo sát của Wall Street Journal, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 48% còn của ông Biden là 42%, khoảng cách giữa hai người đã tăng thêm một điểm phần trăm so với tuần trước.
Khảo sát được New York Times và Siena công bố cho thấy con số này là 49% và 43%, tăng ba điểm phần trăm so với trước cuộc tranh luận trực tiếp.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0