Tương lai bấp bênh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
Theo thông báo mới nhất của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ tạm ngừng tham gia công việc điều hành đất nước, bao gồm cả các hoạt động ngoại giao.
Lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, ông Han Dong Hoon, tuyên bố, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ từ chức “có trật tự” nhằm giảm thiểu tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị phát sinh sau tuyên bố thiết quân luật bất thành hôm 3/12. Ông Han Dong Hoon cũng cam kết sẽ đảm bảo cuộc điều tra minh bạch về tình hình bất ổn chính trị, đồng thời phối hợp với Thủ tướng Han Duck Soo để ngăn chặn bất kỳ lỗ hổng nào trong việc điều hành chính phủ.
Ông Han Dong Hoon, Lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân cho biết: “Đảng Quyền lực Nhân dân sẽ theo đuổi sự ra đi có trật tự của Tổng thống Yoon Suk Yeol để giảm thiểu sự hỗn loạn, mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân và đất nước. Sẽ không có bất kỳ xáo trộn nào nữa vì tổng thống đã nói rằng ông ấy sẽ tuân theo quyết định của đảng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ”.
Đảng Dân chủ đối lập cho biết sẽ tiếp tục đệ trình một dự thảo nghị quyết về việc luận tội tổng thống lên Quốc hội vào ngày 11/12, để cuộc bỏ phiếu tiếp theo có thể được thực hiện vào ngày 14/12. Lãnh đạo đảng Dân chủ tuyên bố “sẽ không bao giờ bỏ cuộc” và sẽ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol bằng mọi giá. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người đã tụ tập trước tòa nhà quốc hội, yêu cầu tổng thống từ chức.
Ông Shin Yul, Giáo sư khoa học chính trị, Trường Đại học Myongji, Hàn Quốc cho hay: “Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đã trở thành một nhân vật bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích nặng nề đến mức việc điều hành chính phủ gần như trở nên bất khả thi. Có bao nhiêu phần trăm người dân trên toàn quốc sẽ tin tưởng bất cứ điều gì ông ấy nói, ngay cả khi ông ấy đưa ra lời xin lỗi ngày hôm qua. Có thể nói, Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị dồn vào chân tường. Không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế”.
Các công tố viên, cảnh sát và văn phòng điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao hiện đã mở cuộc điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol và các quan chức cấp cao liên quan đến lệnh thiết quân luật, với cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực, cùng nhiều tội danh khác. Các tội danh này có thể bị phạt tử hình hoặc tù chung thân.
Trước đó, vào sáng nay, cơ quan điều tra của Hàn Quốc đã chính thức bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kim Yong Hyun, để điều tra về cáo buộc phản quốc sau lệnh thiết quân luật vào đêm 3/12. Ông Kim Yong Hyun được coi là nhân vật đề xuất Tổng thổng Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật.
Tình hình chính trị căng thẳng xảy ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Hàn Quốc. Seoul đang nỗ lực củng cố liên minh với Mỹ và các đối tác khác để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng thúc đẩy quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc với Nga. Những diễn biến này được dự báo sẽ đặt sức ép lên nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á với những kịch bản khó lường trong thời gian tới.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0