Tổng thống Hàn Quốc bị điều tra vì vụ thiết quân luật

Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng nhiều quan chức cấp cao, với cáo buộc phạm tội phản quốc khi ban bố thiết quân luật.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi có 2 đơn khiếu nại từ đảng Tái thiết Hàn Quốc đối lập và nhóm 59 nhà hoạt động. Những người nộp đơn khiếu nại cáo buộc Tổng thống Yoon Suk-yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, Tham mưu trưởng lục quân Park An-su và Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min “phạm tội phản quốc và các tội khác”, xoay quanh vai trò của họ trong quyết định ban bố thiết quân luật đêm 3/12.

Công tố viên Hàn Quốc đã áp lệnh cấm xuất cảnh với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, người vừa từ chức hôm qua, vì ông Kim Yong-hyun được cho là người đề xuất Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành lệnh thiết quân luật.

Trước đó, phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Seon-ho đã xác nhận cựu Bộ trưởng Quốc phòng - ông Kim Yong-hyun ra lệnh triển khai quân đội đến Quốc hội. Phe đối lập, hiện nắm 191 trong 300 ghế tại Quốc hội, gọi hành động thiết quân luật của Tổng thống là “phản quốc” và đã khởi động quy trình luận tội.

Quốc hội dự kiến bỏ phiếu ngày 6/12. Phe đối lập cần sự ủng hộ từ một số nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol để hội đủ 2/3 số phiếu cần thiết nhằm thông qua đề xuất luận tội. Tuy nhiên, đảng Quyền lực Nhân dân tuyên bố sẽ phản đối động thái này.

Không chỉ đối mặt với sức ép từ các đảng phái chính trị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đang phải đối mặt chỉ trích gay gắt từ phía người dân nước này. Từ tối qua cho đến sáng nay, nhiều người dân Hàn Quốc đã đổ xô về khu vực trung tâm các đô thị lớn trên khắp nước này để thắp nến biểu tình yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ chức.

Với những gì đang diễn ra, có thể thấy rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đối mặt với áp lực rất lớn và phải đứng trước hai lựa chọn khó khăn mà phe đối lập và cả đảng cầm quyền cũng như người dân Hàn Quốc đặt ra cho ông. Đó là buộc phải từ chức hoặc đối mặt với luận tội và sau đó bị phế truất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.