Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc phản quốc, lạm quyền

Các công tố viên Hàn Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc phản quốc sau lệnh thiết quân luật.

Korea Times ngày 8/12 dẫn thông tin từ cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol đã trở thành nghi phạm trong cuộc điều tra mở rộng về lệnh thiết quân luật ngắn ngủi hôm 3/12, khi ông phải đối mặt với các cáo buộc phản quốc và lạm dụng quyền lực.

Trong khi đảng cầm quyền và đảng đối lập đang xung đột về động thái luận tội ông Yoon, phía công tố và cảnh sát vẫn tiếp tục cuộc điều tra. "Nhiều khiếu nại liên quan đã được tiếp nhận và chúng tôi đang điều tra theo thủ tục. Tổng thống Yoon đang được xem là một nghi phạm", ông Park Se Hyun, người đứng đầu nhóm điều tra đặc biệt của Viện Công tố Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp báo ngày 8/12.

Theo các nguồn tin, ông Park hiện đang đứng đầu nhóm điều tra hơn 50 người gồm công tố và điều tra viên, có nhiệm vụ đặc biệt là điều tra việc Tổng thống Yoon ban bố tình trạng thiết quân luật.

Trước đó, trong ngày, cựu Bộ trưởng quốc phòng Kim Yong Hyun của chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị bắt vì bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc ban bố lệnh thiết quân luật, các công tố viên cho biết. Điện thoại của ông cũng đã bị tịch thu. Ông Kim Yong Hyun, người từ chức vào hôm 4/12 sau khi Tổng thống Yoon bãi bỏ thiết quân luật, được coi là nhân vật trung tâm trong thảm họa này.

Yonhap cho biết cảnh sát đã đột kích văn phòng của cựu Bộ trưởng Kim trong ngày 8/12 như một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc phản quốc đối với Tổng thống Yoon và các bộ trưởng hàng đầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.