Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giữ, người biểu tình nổi loạn
Theo hãng thông tấn Yonhap, Tòa án quận Tây Seoul đã nhất trí kéo dài thời gian giam giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, viện dẫn nguy cơ các bằng chứng có thể bị tiêu hủy. Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã lên kế hoạch chuyển giao việc giam giữ ông Yoon cho các công tố viên sau 10 ngày. Phía công tố dự kiến sẽ điều tra và ra quyết định truy tố ông Yoon trước kỳ hạn 20 ngày.
Ngay sau quyết định trên, hàng chục người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeok đã đột nhập vào Tòa án quận Tây Seoul gây bạo loạn, phá hủy đồ đạc và yêu cầu được gặp thẩm phán đã gia hạn lệnh bắt giữ. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai và gần 90 người biểu tình đã bị bắt giữ.
Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền bày tỏ sự tiếc nuối về vụ bắt giữ ông Yoon, đồng thời kêu gọi người biểu tình kiềm chế các hành động bạo lực tiếp theo.
Đảng Dân chủ đối lập cho rằng việc bắt giữ ông Yoon sẽ là “nền tảng để khôi phục lại trật tự hiến pháp”. Đảng này cũng kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những kẻ bạo loạn.
Số phận chính trị của Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện nằm trong tay Tòa án Hiến pháp, nơi sẽ quyết định liệu có nên chính thức cách chức ông hay không. Nếu các công tố viên truy tố ông Yoon về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực, họ có thể giam giữ ông tới sáu tháng trước khi xét xử. Nếu tòa án đầu tiên kết tội và tuyên án tù, ông Yoon sẽ phải chấp hành bản án đó vì vụ án có thể được chuyển lên Tòa án cấp cao Seoul và Tòa án tối cao. Theo luật pháp Hàn Quốc, dàn dựng một cuộc nổi loạn có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.


Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vòng tiếp xúc mới giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong tuần này.
Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.
Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.
Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ
0