Trump và Musk 'choảng' nhau: Thân nhau lắm, cắn nhau đau
Mâu thuẫn đã biến tướng từ bất đồng quan điểm về nước Mỹ "phải như thế nào và phải được trị vì ra sao" trở thành cuộc cọ sát sức mạnh và uy thế giữa quyền lực và tiền bạc. Ông Musk ý thức được muốn hạ bệ quyền lực của ông Trump phải đưa người khác lên nắm quyền, như đã làm với việc giúp ông Trump trở lại cầm quyền.
Do vậy, ông Musk thẳng thừng tuyên bố nếu không có ông ta thì ông Trump đã không thể tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Musk kêu gọi phế truất ông Trump, doạ công bố những tài liệu cho thấy ông Trump liên quan đến một trong những vụ bê bối nổi tiếng nhất ở nước Mỹ về quấy rối tình dục và tung ra ý tưởng thành lập đảng phái chính trị mới ở nước Mỹ.
Ông Trump đã công khai thể hiện không còn tôn trọng và đề cao ông Musk nữa, doạ sẽ chấm dứt các hợp đồng của nhà nước với doanh nghiệp của ông Musk, cắt nguồn bù trợ nhà nước cho ông Musk và cảnh cáo ông Musk rằng sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng nếu chuyển sang ủng hộ phe Đảng Dân chủ ở Mỹ. Đồng minh thân thiết như thủ túc ngày nào giờ như địch thủ không đội trời chung. Câu ngạn ngữ về "thân nhau lắm, cắn nhau đau" không sai trong trường hợp này.
Hệ luỵ thật sự tai hại đối với cả hai. Ông Trump mất đi một đồng minh và một nhà tài trợ lớn có ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong giới kinh doanh và xã hội Mỹ. Ông Musk chuyển sang ủng hộ phe Đảng Dân chủ hay chống phá công chuyện cầm quyền của ông Trump. Ông Trump không thể tránh khỏi bị tổn hại về thể diện và uy danh, bị giới kinh tế tư nhân nghi ngại và khó tranh thủ được giới tài trợ lắm tiền nhiều của. Ông Trump phải tập trung xử lý chuyện cá nhân nên sẽ khó có thể cầm quyền như dự định. Nội bộ phe Đảng Cộng hoà bị phân rẽ với mức độ tác động bất lợi đối với ông Trump gia tăng.
Ông Musk không thể tránh khỏi bị bất lợi và tổn hại, nhưng chủ yếu về lợi ích kinh doanh và ảnh hưởng chính trị. Ông Trump có thể dùng huỷ hợp đồng, cắt bù trợ hay xiết chặt quy định để gây khốn khó cho hoạt động kinh doanh của ông Musk. Ông Trump đã đưa lại cho ông Musk ảnh hưởng và vai trò chính trị nhất định ở Mỹ mà giờ không còn nữa. Ông Musk không thiếu tiền nhưng cần thời gian để gỡ gạc lại nên chắc sẽ còn làm thêm vài phép thử nữa về giới hạn uy quyền của tiền bạc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến mỗi bất hoà với ông Trump.
Cá tính và ưu thế về quyền hoặc tiền khiến ông Trump và ông Musk khó nhượng bộ và hoà giải với nhau. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc chủ yếu vào ông Musk dừng lại hay dấn thêm, chứ không phải vào ông Trump sẽ làm gì với ông Musk.


Tỷ phú Elon Musk bày tỏ sự hối hận về một số bài đăng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi hai bên có cuộc xung đột công khai trên mạng xã hội vào tuần trước.
Thế giới hiện đang đối mặt với mùa nắng nóng khắc nghiệt, với nhiều nơi trên thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và các sự kiện thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng nhiều.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo rằng các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ tại Dải Gaza đã đạt tiến triển đáng kể.
Washington sẽ cắt giảm ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách quốc phòng năm 2026. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố.
Chính quyền địa phương đã phải ban hành lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở trung tâm thành phố trong bối cảnh biểu tình tại Los Angeles có dấu hiệu ngày càng bạo lực.
Anh, Australia, Canada, New Zealand và Na Uy ngày 10/6 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hai Bộ trưởng Israel với cáo buộc nhiều lần kích động bạo lực chống lại người Palestine.
0