Tổng thống Donald Trump chấm dứt sắc lệnh xe điện
Trong bài phát biểu của mình, ông Trump tuyên bố chấm dứt sắc lệnh được người tiền nhiệm Joe Biden ký vào năm 2021. Sắc lệnh này nhằm đảm bảo một nửa số ô tô bán ra tại Mỹ năm 2030 là xe điện.
Ông Trump đang lên kế hoạch chỉ đạo các cơ quan liên bang xem xét lại quy định kiểm soát khí thải hiện hành. Theo quy định, các hãng xe tại Mỹ sẽ phải đảm bảo từ 30% - 56% tổng số xe bán ra là xe điện vào năm 2032 để tuân thủ tiêu chuẩn khí thải. Các động thái này đã được dự báo từ trước, bởi trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần chỉ trích xe điện, cho rằng ý định cấm ô tô chạy xăng là một sai lầm.
Cũng theo Tổng thống Donal Trump, xe điện không mang lại lợi ích môi trường đáng kể, đồng thời cáo buộc rằng, chúng sẽ giúp Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường sản xuất, khiến các hãng ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản và gây thất nghiệp trên diện rộng cho lao động phổ thông.
Ngay sau khi tái đắc cử, ông Trump tuyên bố sẽ xóa bỏ các quy định liên quan đến phương tiện do Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Bộ Giao thông Vận tải ban hành khi nhậm chức.
Trước đó, nguồn tin của Reuters cho biết, ông Trump cũng cân nhắc giảm hoặc bỏ ưu đãi cho xe điện. Theo chính sách của ông Biden, người dân khi chuyển sang xe điện được ưu đãi thuế 7.500 USD với xe mới và 4.000 USD cho ô tô cũ (chuyển đổi lần đầu), áp dụng từ đầu năm 2024.
Ngoài việc hủy bỏ các ưu đãi xe điện, nhóm cũng đề xuất khôi phục các quy định từ năm 2019, cho phép mức khí thải trên mỗi dặm xe chạy cao hơn khoảng 25% và tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu thấp hơn 15% so với các giới hạn nghiêm ngặt được chính quyền ông Biden đặt ra cho năm 2025.
Việc cắt giảm hỗ trợ cho xe điện có thể ảnh hưởng đến doanh số của Tesla. Tuy nhiên, CEO Tesla Elon Musk - người đã chi hơn 250 triệu USD để hỗ trợ ông Trump tranh cử - khẳng định việc mất trợ cấp sẽ tác động đến các đối thủ của Tesla nhiều hơn công ty ông.


Bộ Xây dựng quyết định điều chỉnh công suất sân bay Nội Bài giảm theo quy hoạch, xuống còn 85 triệu khách/năm.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức “Đoàn tàu Thống Nhất” đặc biệt nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Biển số xe 15K-555.55 đã trúng đấu giá với số tiền 2,145 tỷ đồng trong phiên đấu giá biển số ô tô thứ 6, diễn ra sáng 8/4.
Hãng ô tô danh tiếng của Đức - Audi đã quyết định tạm dừng việc giao xe sang thị trường Mỹ, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế nhập khẩu mới lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu.
Chiếc xe motosross đầu tiên của hãng Ducati mới được ra mắt dự kiến sẽ bắt đầu được bán tại các thị trường toàn cầu từ giữa năm nay.
Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam chính thức công bố phiên đấu giá thứ sáu bắt đầu diễn ra vào ngày mai 08/4/2025.
0