Tổng thống Biden nỗ lực dập tắt khủng hoảng niềm tin

Thất bại của ông Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Donald Trump khiến Đảng Dân chủ lo ngại.

Tổng thống Joe Biden đã bắt tay vào một loạt sự kiện gây quỹ nhằm nỗ lực dập tắt cuộc khủng hoảng niềm tin vào chiến dịch tái tranh cử của mình.

Ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm Hamptons, khu vực bãi biển cao cấp ở New York để tham dự buổi gây quỹ tranh cử do tỷ phú Barry Rosenstein tổ chức. Cuối ngày, ông tới New Jersey để tham dự buổi gây quỹ do Thống đốc bang New Jersey, một đảng viên Đảng Dân chủ, tổ chức.

Người sáng lập quỹ phòng hộ Eric Mindich và vợ Stacey, nhà sản xuất từng đoạt giải Tony, cặp vợ chồng nổi tiếng Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick, cùng nam diễn viên Michael J. Fox đều có tên trong danh sách thành viên ban tổ chức sự kiện ở New York.

Hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 tại buổi tranh luận trực tiếp, ngày 28-6 (giờ Việt Nam). Ảnh: CNN

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Bắc Carolina, ông Biden khẳng định sẽ đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 và không có ý định rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Những lời nói vấp váp của ông Biden và những câu trả lời đôi khi quanh co trong cuộc tranh luận tối thứ Năm đã làm dấy lên mối lo ngại của cử tri rằng ứng cử viên 81 tuổi này có thể không đủ sức để phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm nữa.

Nhóm tranh cử của ông Biden hôm thứ Bảy cho biết họ đã huy động được hơn 27 triệu USD từ sau cuộc tranh luận cho đến tối thứ Sáu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.