Tổng thống Biden gọi nhầm Tổng thống Zelensky là Putin
Sự nhầm lẫn trên xảy ra khi ông Biden đang chủ trì buổi ra mắt Hiệp ước Ukraine, một sáng kiến nhằm ký kết các thỏa thuận an ninh song phương với Kiev.
Bên cạnh các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Mỹ có bài phát biểu ngắn và chuẩn bị nhường bục phát biểu cho ông Zelensky.

"Và bây giờ tôi muốn trao lại nó cho Tổng thống Ukraine, người có lòng dũng cảm và quyết tâm. Thưa quý ông, quý bà, Tổng thống Putin", ông Biden mời ông Zelensky lên phát biểu.
"Tổng thống Zelensky... Tôi rất tập trung vào việc đánh bại ông Putin", Tổng thống Mỹ tự sửa lại.
Trong cuộc họp báo sau đó, ông Biden đã nhầm lẫn Phó tổng thống của chính mình, Kamala Harris, với đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2024 và người dẫn đầu Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nói với các phóng viên: “Hãy nhìn xem, tôi sẽ không chọn Phó Tổng thống Trump làm phó tổng thống nếu bà ấy không đủ tư cách làm tổng thống”.
Sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình có phần lép vế trước đối thủ của đảng Cộng hoà, cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 27/6, nhiều chính trị gia của Đảng Dân chủ, các nhà tài trợ lớn cũng như các hãng thông tấn hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi ông Biden ngừng chiến dịch tái tranh cử của mình để đảng có thể chọn một ứng cử viên khác. Tuy nhiên, ông Biden vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua và tin bản thân vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để đánh bại ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, điều đó không đủ làm dịu đi sự lo lắng.


Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 20/5 đã giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất cơ bản kỳ hạn 1 năm về 3%; lãi suất kỳ hạn 5 năm cũng giảm tương tự, về 3,5% từ mức 3,6%.
Đại hội đồng Y tế Thế giới ngày 20/5 đã chính thức thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ “sẽ không đi đến đâu” nếu Washington kiên quyết rằng Tehran phải giảm hoạt động làm giàu urani xuống bằng 0.
Cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin được mô tả là “tích cực” và “xây dựng”, mang lại kỳ vọng rằng các bên sẽ tiến thêm một bước đến hòa bình sau hơn ba năm xung đột Nga - Ukraine.
Nhật Bản không vội ký thỏa thuận thương mại và kiên định với lập trường đề nghị xóa bỏ thuế quan khi đàm phán thương mại với Mỹ.
0