Tổng Công ty HUD: 35 năm kiến tạo mái ấm Việt
Trải qua hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, HUD đã vươn lên thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển nhà ở và đô thị, luôn tự hào với sứ mệnh "Hiện thực hóa ước mơ mái ấm cho mỗi gia đình Việt".

Tiên phong phát triển mô hình khu đô thị hiện đại, đồng bộ
Hòa nhịp với công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước được Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra, ngày 10/10/1989, đúng vào ngày kỷ niệm 35 năm giải phóng Thủ đô, Công ty Phát triển nhà và đô thị HUD được thành lập trên cơ sở bộ máy tổ chức của Ban Quản lý các công trình nhà ở đường 1A.
Ngay từ thời điểm xuất phát (những năm đầu của thời kỳ đổi mới), vận dụng sáng tạo chủ trương về phát triển nhà và đô thị theo dự án đầu tư đồng bộ của Đảng và Nhà nước, cấp ủy HUD đã chỉ đạo đơn vị tích cực tham gia Chương trình phát triển nhà ở của Thủ đô.
Ngay từ những năm 1997-1998, HUD đã triển khai các dự án mang tính bước ngoặt như khu nhà ở Bắc Linh Đàm, chung cư 9 tầng CT4B Linh Đàm - những công trình đầu tiên tại Hà Nội và Việt Nam áp dụng mô hình khu đô thị đồng bộ. Các dự án này nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự đổi mới trong tư duy quy hoạch, nhận được đánh giá cao từ các cơ quan quản lý và dư luận xã hội.
Sau khi chuyển đổi hoạt động theo mô hình Tổng Công ty (năm 2003), HUD bắt đầu giai đoạn phát triển mạnh mẽ và mở rộng địa bàn đầu tư ra nhiều địa phương khác như: Bắc Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu nhà đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị (KĐT) hàng đầu của HUD tiếp tục được khẳng định, củng cố, được cả nước biết đến.
Từ năm 2010 đến năm 2012, với vai trò nòng cốt của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (được thí điểm thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), HUD tiếp tục thể hiện được năng lực, vị thế của mình và tiếp tục có nhiều đóng góp trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở của đất nước.
Từ năm 2012 đến nay, Tổng Công ty HUD vững vàng vượt qua diễn biến khó khăn, phức tạp của thị trường bất động sản, không ngừng đổi mới tư duy trong đầu tư phát triển các dự án. Tính đến nay, HUD đã và đang triển khai hơn 25 KĐT mới; đầu tư xây dựng hàng trăm khối chung cư cao tầng tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước; đóng góp vào quỹ nhà ở quốc gia gần 8,5 triệu m² sàn nhà ở các loại.

Quá trình phát triển của HUD luôn gắn liền công cuộc đô thị hóa Thủ đô
Nhìn lại thành quả sau 35 xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp nhỏ, chưa đến 30 người khi thành lập, ngày nay HUD đã lớn mạnh, với bộ máy lên đến 2.800 cán bộ công nhân viên. Trong số này, có nhiều người gắn bó với HUD từ những ngày đầu gian khó.
Từ nguồn vốn chủ sở hữu chỉ 2 tỷ đồng khi được thành lập với cơ sở vật chất đơn sơ, sau 35 năm, tổng vốn và tài sản của HUD tăng lên hơn 5.000 lần, với giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, có trụ sở làm việc HUD Tower khang trang, hiện đại…
Với sứ mệnh "Hiện thực hóa ước mơ mái ấm của mỗi gia đình Việt", Tổng Công ty HUD luôn tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới, đáp ứng các tiêu chí trong đầu tư khu đô thị là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.
Đáng tự hào hơn nữa là quá trình phát triển của Tổng Công ty HUD luôn gắn liền công cuộc đô thị hóa, phát triển Thủ đô. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Thủ đô, HUD đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng hơn 4 triệu m² sàn nhà ở, với hàng trăm chung cư cao tầng phục vụ các đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp.
Các dự án KĐT Linh Đàm, Định Công, Mỹ Đình II, Văn Quán, Việt Hưng, HUD Sơn Tây… đã trở thành những cái tên tiêu biểu, quen thuộc được nhắc đến trong quá trình phát triển đô thị tại Thủ đô trong thời kỳ đổi mới.
Không ngừng nỗ lực "Hiện thực hóa giấc mơ mái ấm của mỗi gia đình Việt"
Với những thành tích nổi bật nói trên, Tổng Công ty HUD đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2009) và Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các loại. Gần đây nhất, năm 2022, Tổng Công ty HUD được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thành viên và cá nhân của Tổng Công ty HUD cũng được tặng thưởng các huân chương, huy chương cao quý, các danh hiệu, giải thưởng ngành nghề, chuyên môn danh giá.
Tiếp nối truyền thống, phát huy năng lực, kinh nghiệm, với sứ mệnh "Hiện thực hóa ước mơ mái ấm của mỗi gia đình Việt", thời gian tới, HUD đề ra định hướng: Phát triển ổn định, bền vững, tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính là phát triển đô thị và nhà ở; Duy trì vị thế với thương hiệu HUD đã khẳng định được uy tín trong lĩnh vực bất động sản; Đóng vai trò tích cực trong phát triển quỹ nhà ở xã hội, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030…
Mục tiêu HUD hướng đến là hoàn thành "Phát triển mới 17.500 căn hộ với khoảng 1,7 triệu m² diện tích sàn trong giai đoạn 2021 - 2030"; Tích cực tham gia Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Không chỉ tạo ra quỹ nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, HUD cũng nỗ lực triển khai nhiều dự án nhà ở thương mại mới để chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị khang trang trên khắp mọi miền đất nước.


Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động, giảm hơn 100 điểm chỉ trong hai phiên cuối tuần do ảnh hưởng từ thông tin Mỹ áp thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.
Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sâu vào ngày 7/4, nhiều chỉ số chạm đáy sau nhiều năm, khiến một số thị trường phải tạm dừng giao dịch.
Mới đây, Keppel đã thoái toàn bộ 42% vốn tại liên doanh giữa Tiến Phước, Keppel Land và Trần Thái, chính thức rút khỏi dự án do lỗ luỹ kế 32 tỷ đồng.
Theo Cục Thống kê, tổng vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2025 đạt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Số thuế thu từ tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 7%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt kịch bản đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, thuộc top tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong quý I/2025.
0